+Aa-
    Zalo

    Hơn 50.000 sinh viên ở TP.HCM đi học tập trung trở lại sau khi nghỉ vì COVID-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hơn 50.000 sinh viên của 3 trường đại học tại TP.HCM sẽ đi học tập trung trở lại sau một thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

    Hơn 50.000 sinh viên của 3 trường đại học tại TP.HCM sẽ đi học tập trung trở lại sau một thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

    ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo cho sinh viên các khóa 2017-2018 học lý thuyết tập trung tại trường từ ngày 21/12. Riêng khóa 2019 và 2020, trường tổ chức thi giữa kỳ từ 21 đến 26/12 và học lý thuyết tập trung trở lại từ ngày 28/12.

    Trường hợp giảng viên và sinh viên muốn tiếp tục học trực tuyến thì phải được sự đồng thuận của giảng viên và tất cả sinh viên của lớp. Giảng viên và sinh viên có thể chủ động thỏa thuận.

    Từ ngày 21/12, toàn bộ giảng viên, học viên và sinh viên của ĐH Tài chính - Marketing trở lại dạy và học tập trung. Các hoạt động phục vụ khác của trường cũng trở lại bình thường.

    Sinh viên tại nhiều trường ở TP.HCM đi học tập trung trở lại. Ảnh minh họa

    Trong trường hợp cần thiết, giảng viên và sinh viên có thể sắp xếp tăng tiết, chủ động đăng ký học bù những buổi tạm nghỉ để đảm bảo tiến độ. Lớp học bị ảnh hưởng tiến độ do tạm nghỉ, giảng viên thông báo với đơn vị quản lý đào tạo để giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.

    ĐH Nguyễn Tất Thành cũng thông báo toàn bộ sinh viên đến trường trở lại từ ngày 21/12. Trường bắt buộc sinh viên phải đeo khẩu trang mới được vào lớp. Sinh viên không được vào lớp nếu không đeo khẩu trang.

    Các trường cũng chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như vệ sinh khuôn viên trường học, chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn. Toàn bộ khách và giảng viên, sinh viên phải đeo khẩu trang trong khuôn viên trường lớp học.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-50000-sinh-vien-o-tphcm-di-hoc-tap-trung-tro-lai-sau-khi-nghi-vi-covid-19-a349981.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan