+Aa-
    Zalo

    Hơn 80kg thịt, cá diêu hồng bốc mùi mang đến bếp ăn tiểu học

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Thấy thực phẩm bốc mùi hôi thối được đưa đến giao cho bếp ăn tập thể của trường tiểu học, các phụ huynh đã kéo tới trước cổng trường phản đối.

    (ĐSPL) - Thấy thực phẩm bốc mùi hôi thối được đưa đến giao cho bếp ăn tập thể của trường tiểu học, các phụ huynh đã kéo tới trước cổng trường phản đối.

    Ngày 6/3, nguồn tin trên báo Thanh niên cho biết, cơ quan chức năng huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đã tiến hành tiêu hủy 12 kg thịt heo đã thối rữa và lấy mẫu xét nghiệm của 72 kg cá diêu hồng bốc mùi hôi thối của 1 doanh nghiệp mang đến Trường tiểu học Long Bình (xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng) định cung cấp cho bữa ăn của học sinh.

    Theo bác sĩ Phạm Văn Hạnh, Trưởng phòng Y tế huyện Bàu Bàng, một doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm ở thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã mang số thịt heo, cá diêu hồng nói trên đến giao cho bếp ăn tập thể của Trường tiểu học Long Bình.

    Được dẫn lời trên báo Tuổi trẻ, một phụ huynh cho biết, khi đi qua xe tải chở thực phẩm thấy bốc mùi hôi thối nên nhìn vào trong thì thấy thịt heo đã bị mốc xanh và bốc mùi, riêng số cá điêu hồng cũng đã chết và không được tươi. Vì vậy, phụ huynh này hô hoán, sau đó nhiều phụ huynh hay tin đã kéo tới trước cổng trường phản đối.

    Phòng GD-ĐT huyện Bàu Bàng phải phối hợp Trung tâm y tế huyện và lực lượng chức năng địa phương ổn định trật tự.

    Theo Phòng GD-ĐT huyện Bàu Bàng, qua làm việc, chủ cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhà trường giải thích số thịt heo nói trên chỉ là phần mỡ và bì heo không được sử dụng để nấu ăn nên chủ cơ sở này thu gom về để… nuôi cá.

    Thịt có dấu hiệu ôi thiu tại cơ sở nấu ăn của Công ty Phú Thành Quốc được lý giải là chờ mang trả (Ảnh Dân trí).

    Trước đó, vào năm 2014, tin tức trên báo Dân trí cũng cho biết, có khoảng 800 học sinh Trường tiểu học Hiệp Bình Chánh và THCS Linh Trung, Thủ Đức, TP HCM từ lâu sử dụng suất ăn công nghiệp do công ty TNHH TMDV Phú Thành Quốc (Bình Dương) cung cấp. Công ty này bị tố dùng thực phẩm ôi thiu chế biến đồ ăn.

    Ngoài việc sử dụng các loại thịt heo có dấu hiệu bị vàng, đậm màu, bốc mùi, một đoạn clip được đăng tải trên mạng cũng cho thấy quy trình chế biến tại cơ sở của Công ty TNHH TMDV Phú Thành Quốc không đảm bảo vệ sinh như thực phẩm để giữa nền nhà, nhân viên chế biến, phụ bếp không sử sụng găng tay, không sử dụng thiết bị bảo hộ…

    Hàng ngàn suất ăn mỗi ngày được các công y đặt mua ở công ty Phú Thành Quốc. Trong đó, hai trường ở Thủ Đức, TP HCM gồm trường tiểu học trên. Khoảng 800 suất cơm mỗi ngày được cung ứng cho học sinh của hai trường.

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hon-80kg-thit-ca-dieu-hong-boc-mui-mang-den-bep-an-tieu-hoc-a86329.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bắt giữ xe khách chở nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

    Bắt giữ xe khách chở nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

    (ĐS&PL) – Khi đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam thì bất ngờ chiếc xe khách bị lực lượng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu kiểm tra vì đã vi phạm lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước. Bất ngờ hơn, khi kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 14 thùng nội tạng động vật không rõ xuất xứ.

    Những món ngon bốc mùi khủng khiếp nhất

    Những món ngon bốc mùi khủng khiếp nhất

    (ĐSPL) – Nhiều người cho rằng những món ăn bốc mùi hôi thối này là thực phẩm ôi thiu, không thể ăn được nhưng thực chất chúng lại là một số đặc sản quốc gia.