+Aa-
    Zalo

    Israel trục xuất con trai tỷ phú Mỹ vì lén gặp bạn gái, vi phạm nguyên tắc cách ly

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Brandon Korff đã ký cam kết thực hiện các điều khoản cách ly, song vẫn đi gặp và ở với bạn gái, do đó bị yêu cầu rời Israel ngay lập tức.

    Brandon Korff  đã ký cam kết thực hiện các điều khoản cách ly, song vẫn đi gặp và ở với bạn gái, do đó bị yêu cầu rời Israel ngay lập tức.

    Brandon Korff (bên trái) và tỷ phú Shari Redstone (bên phải). Ảnh: Getty.

    Giới chức Israel mới đây tuyên bố trục xuất Brandon Korff, con trai bà trùm truyền thông Mỹ Shari Redstone, do vi phạm quy tắc cách ly ngăn Covid-19 của Israel.

    Trước đó, Cơ quan Dân số và di trú Israel đã cấp giấy phép đặc biệt cho Brandon Korff nhập cảnh Israel hôm 12/6 để thăm một người thân trong gia đình đang phục vụ trong quân đội Israel.

    Tuy nhiên, Korff "đã vi phạm lệnh cách ly từ lúc nhập cảnh Israel" và đi gặp bạn gái. Korff đã ở trong căn hộ cùng bạn gái nên nhận được lệnh phải rời Israel ngay lập tức.

    Phía Israel không công bố danh tính của người bạn gái, nhưng truyền thông đưa tin Korff đang hẹn hò với người mẫu Yael Shelbia. Shelbia năm nay 18 tuổi và đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Israel. Cô từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của hãng thời trang Renuar và thương hiệu làm đẹp KKW Beauty.

    Theo trang The Jerusalem Post, trước đó Brandon Korff đã ký cam kết thực hiện các điều khoản cách ly. Anh cũng được yêu cầu không tiếp xúc với bất cứ ai khác, nhưng sau đó đã đi gặp và ở với bạn gái.

    Israel cấm nhập cảnh đối với những người không phải công dân nước này từ tháng 3, nhằm ngăn đại dịch Covid-19. Nước này cũng yêu cầu tất cả người nhập cảnh phải cách ly bắt buộc trong hai tuần.

    Mẹ của Korff, bà Redstone, 66 tuổi, là chủ tịch của ViacomCBS, tập đoàn truyền thông lớn của Mỹ, tập trung chủ yếu vào điện ảnh và truyền hình cáp. Đây là một trong những đơn vị truyền thông hàng đầu thế giới, sau Walt Disney, WarnerMedia và News Corporation.

    Tuần trước, một phó giám đốc thuộc Bộ Y tế Israel bị chỉ trích sau khi doanh nhân tỉ phú người Israel Teddy Sagi được miễn lệnh cách ly. Ông Sagi lúc đó bị phát hiện dự một bữa tiệc cùng những người nổi tiếng Israel.

    Tính tới nay, hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, khiến gần 8 triệu người nhiễm, hơn 435.000 người chết. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 2,1 triệu ca nhiễm, gần 118.000 ca tử vong. Israel ghi nhận hơn 19.000 ca nhiễm, 300 ca tử vong.

    Mộc Miên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/israel-truc-xuat-con-trai-ty-phu-my-vi-len-gap-ban-gai-vi-pham-nguyen-tac-cach-ly-a327349.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan