+Aa-
    Zalo

    Ít nhất 46 người thiệt mạng, 50 người mất tích trong trận mưa lũ kinh hoàng tại Nhật Bản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ít nhất 46 người đã thiệt mạng, gần 50 người vẫn còn mất tích trong trận lũ kinh hoàng tại Nhật Bản.

    Ít nhất 46 người đã thiệt mạng, gần 50 người vẫn còn mất tích trong trận lũ kinh hoàng tại Nhật Bản.

    Tính tới 19h tối ngày 7/7 (giờ địa phương), đã có ít nhất 46 người chết, 5 người trong tình trạng nguy kịch, gần 50 người vẫn còn mất tích trong trận lũ tại Nhật Bản.

    Theo Japan Times, mưa lớn ở Nhật Bản những ngày qua đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng tại các khu vực ở miền tây nước này.

    Nước lũ bao trùm toàn bộ một thành phố tại Nhật Bản.

    Trong đó, tỉnh Hiroshima là nơi ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thời tiết xấu, với 22 người thiệt mạng, 23 người mất tích. Tiếp đến là tỉnh Ehime với 18 người thiệt mạng, 9 người mất tích.

    Thương vong cũng được ghi nhận tại các tỉnh gồm Okayama, Hyogo, Kyoto, Shiga và Fukuoka.

    Ngoài ra, gần 5 triệu người dân Nhật Bản đã phải sơ tán hoặc được khuyến cáo đi lánh nạn do mưa lũ tiếp diễn kể từ ngày 5/7.

    Trực thăng cũng được huy động tham gia công tác cứu hộ.

    Tỉnh Hiroshima bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi các vụ sạt lở đã cướp đi sinh mạng của 22 người.

    Một vài cư dân địa phương leo lên mái nhà lánh nạn để chờ được giải cứu tại khu vực ngập lụt ở Kurashiki.

    Về phía Chính phủ, ngày 7/7,  Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã triệu tập một cuộc họp của các Bộ trưởng có liên quan nhằm nhanh chóng đối phó với tình hình mưa lũ diễn biến ngày càng phức tạp.

    Theo ông Abe, hiện nhiều người dân vẫn chưa cập nhật được thông tin đầy đủ về tình trạng lũ lụt và sạt lở xảy ra trên một khu vực rộng lớn.

    Thủ tướng Nhật Bản nhận định tình hình hiện rất nghiêm trọng, đồng thời hối thúc đẩy nhanh công tác cứu hộ các nạn nhân vùng thiên tai.

    Đoàn tàu bị trật bánh do vụ sạt lở đất sau mưa lớn ở Karastu.

    Nhiều ngôi nhà bị đổ vỡ do sạt lở đất.

    Các binh sĩ Nhật Bản đưa người dân đến nơi an toàn ở Kurashiki.

    Thị trấn Saka, tỉnh Hiroshima ngập trong biển nước. Bức ảnh chụp từ trên cao hôm 7/7.

    Nguồn ảnh: Reuters
    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/it-nhat-46-nguoi-thiet-mang-50-nguoi-mat-tich-trong-tran-mua-lu-kinh-hoang-tai-nhat-ban-a235659.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan