+Aa-
    Zalo

    Kẻ quỵt tiền karaoke còn đâm chủ quán suýt chết lãnh 15 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Do Thế Anh không thanh toán tiền uống bia và hát karaoke nên bà chủ quán không cho về. Bất ngờ, Thế Anh dùng dao thủ sẵn đâm vào người bà chủ khiến nạn nhân bị thương tíc

    Do Thế Anh không thanh toán tiền uống bia và hát karaoke nên bà chủ quán không cho về. Bất ngờ, Thế Anh dùng dao thủ sẵn đâm vào người bà chủ khiến nạn nhân bị thương tích 37%.

    Báo Công Lý đưa tin, ngày 29/5, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1989, ngụ số 1032, ấp Tân Quới Đông, xã Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội Giết người.

    Nạn nhân là bà Hoàng Thị Đ. (59 tuổi, ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An).

    Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra, Thế Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thế Anh 15 năm tù về tội giết người, buộc Thế Anh bồi thường cho bà Đ. hơn 47 triệu đồng.

    Bị cáo Trần Thế Anh tại phiên xét xử - Ảnh: Người đưa tin

    Báo Công An Nhân Dân trích dẫn cáo trạng thể hiện, ngày 28/11/2016, Thế Anh cùng 2 người bạn khác vào một quán karaoke trên địa bàn xã Trường An, TP Vĩnh Long để hát, tuy nhiên đến lúc về thì Thế Anh không thanh toán tiền uống bia và hát karaoke nên bà Đ. (chủ quán) không đồng ý cho Nguyễn Thế Anh ra về.

    Bất ngờ, Thế Anh dùng dao đã thủ sẵn trong người đâm một nhát vào bụng và một nhát vào vùng hông phải của bà Đ. Sau khi gây án, Thế Anh được 2 người bạn nhậu chung chở ra khỏi quán, còn bà Đ. thì được nhân viên trong quán đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long.

    Sau vụ việc, Thế Anh đã nhờ một người dân gần đó đưa đi đầu thú, nhưng khi đến khu vực trước nhà Tạm giữ Công an thành phố thì Thế Anh không vào mà lại đi đến phòng trọ của một người bạn ở xã Trường An để ngủ nhờ.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ được Thế Anh ngay sau đó. Được biết đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Theo kết luận giám định của Trung tâm pháp y tỉnh thì tỷ lệ tổn thương cơ thể do Nguyễn Thế Anh gây nên cho bà Đ. là 37%.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng  hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết  người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-quyt-tien-karaoke-con-dam-chu-quan-suyt-chet-lanh-15-nam-tu-a191813.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan