+Aa-
    Zalo

    Kẻ yêu đơn phương hóa điên sau khi giết "người trong mộng" lãnh án chung thân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Nảy sinh tình cảm với với chị A. nhưng không được đáp lại, cựu sinh viên ĐH Bách khoa đã nhẫn tâm giết chết người tình trong mộng.

    (ĐSPL) - Nảy sinh tình cảm với với chị A. nhưng không được đáp lại, cựu sinh viên ĐH Bách khoa đã nhẫn tâm giết chết người tình trong mộng.

    Theo báo Thanh niên, chiều 20/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án Nguyễn Đăng Thành (35 tuổi, quê Bình Định) về tội giết người.

    HĐXX đã nhận định mặc dù có nhược điểm về tâm thần nhưng hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của con người nên cần phải xử mức án nghiêm. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thành tù chung thân, cao hơn mức mà Viện KSND đề nghị là 20 năm tù.

    Tại phiên tòa, gia đình bị hại có 3 luật sư bảo vệ quyền lợi. Các luật sư cho rằng bản giám định pháp y tâm thần ngày 10/11/2011 của Viện giám định pháp y tâm thần TƯ - Phân viện phía Nam (Bộ Y tế) kết luận Thành bị trầm cảm nặng và có dấu hiệu của chứng loạn thần là không khách quan.

    Hiện trường chị A. bị Thành (ảnh nhỏ) sát hại. Ảnh: báo Vnexpress

    Theo các luật sư, bản giám định không dựa vào một phương pháp khoa học cụ thể nào mà chỉ dựa trên lời khai của bị cáo và một số người khác nhưng vẫn kết luận Thành bị tâm thần tại thời điểm gây án, trong khi thời điểm giám định là 6 tháng sau khi bị cáo Thành gây án, là thiếu cơ sở.

    Bên cạnh đó, các luật sư cũng cho rằng Thành sau khi ra trường đã vào làm việc tại các công ty lớn, đồng thời cũng từng đi tu nghiệp tại một số nước với thành tích công việc rất tốt, nên không thể khẳng định Thành bị tâm thần, để rồi từ đó giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

    HĐXX đã nhận định: “Với tính chất nghiêm trọng của vụ án và mức độ của hành vi phạm tội, lẽ ra bị cáo phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Nhưng do bị cáo là người có nhược điểm về tâm thần, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, gia đình bị cáo đã có bồi thường một phần mai tang phí cho gia đình bị hại nên HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo”.

    Từ nhận định trên, HĐXX đã tuyên Nguyễn Đăng Thành tù chung thân về tội giết người. Ngoài ra, bị cáo và gia đình còn phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 300 triệu đồng về mai tang phí và tổn thất về tinh thần.

    Như báo Vnexpress đã đưa tin trước đó, Thành biết chị H.A (26 tuổi - con gái GS.TS khoa học Vũ Đình Huy) từ năm 2004. Nhiều năm sau, anh ta nảy sinh tình cảm đơn phương, thường ghen tuông mỗi khi cô tiếp xúc với người khác.

    Cuối năm 2010, nghi ngờ "người trong mộng" có bạn trai làm cùng công ty, Thành đến gây sự, đánh anh này và nhiều lần gọi điện đe dọa.

    Trưa 27/2/2011, Thành giấu dao trong người rồi chạy đến nhà chị A. Gần tới nơi, hắn thấy cô gái nói chuyện với người đàn ông dưới sân chung cư liền nổi cơn ghen.

    Chờ người kia đi khuất, Thành chạy tới nói chuyện nhưng chị A. bỏ đi. Cô gái vừa quay lưng thì bị hắn kéo lại, rút dao đâm liên tiếp gần chục nhát rồi lên xe tẩu thoát. Nghe tiếng con kêu thất thanh, GS Huy chạy xuống thấy cô gục trên cầu thang. Ông cùng người dân đưa con đi cấp cứu nhưng không kịp.

    Thành về nhà cất hung khí rồi thuê khách sạn ngủ. Hôm sau, anh ta định về nhà anh trai ở Gò Vấp xin tiền bỏ trốn thì bị bắt. 

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-yeu-don-phuong-hoa-dien-sau-khi-giet-nguoi-trong-mong-lanh-an-chung-than-a175046.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan