+Aa-
    Zalo

    Kết quả xét nghiệm 217 người tiếp xúc với 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong số 230 người tiếp xúc gần với 5 bệnh nhân dương tính ở Hà Nội, có 217 trường hợp đã cho kết quả âm tính.

    Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong số 230 người tiếp xúc gần với 5 bệnh nhân dương tính ở Hà Nội, có 217 trường hợp đã cho kết quả âm tính. 

    217 người tiếp xúc với 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nội có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Người Đưa Tin

    Ngày 13/3, sở Y tế Hà Nội thông tin, 217 trường hợp trong số 230 người tiếp xúc gần với 5 bệnh nhân đã cho kết quả âm tính với Covid-19.

    Cụ thể, 46 người tiếp xúc với "bệnh nhân 17" – N.H.N; 35 người tiếp xúc với "bệnh nhân 19" – bác ruột N.H.N; 9 người tiếp xúc với "bệnh nhân 20" - tài xế của N.H.N; 123 người tiếp xúc với "bệnh nhân 21" - người đàn ông 61 tuổi N.Q.T; 21 người tiếp xúc với "bệnh nhân 39" - hướng dẫn viên du lịch.

    Trong số người tiếp xúc gần, còn 6 người chưa được lấy mẫu xét nghiệm do một người đã đi Australia, một người đi Ninh Bình, 2 người ở Quảng Nam và 2 người đi Phillipinnes.

    Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội sáng ngày 13/3, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội cũng cho biết đang cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 715 người tiếp xúc với người tiếp xúc 5 bệnh nhân.

    Hiện tại, Hà Nội đang giám sát và theo dõi sức khỏe tại cộng đồng 7.956 người có tiền sử đi từ/đi qua vùng dịch về, hoặc tiếp xúc với trường hợp mắc/nghi ngờ; hiện tại còn 2.402 người phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe, 5.554 trường hợp hết thời gian cách ly.

    Tổ chức cách ly tập trung tại bệnh viện công an TP và 08 đơn vị quân đội trên địa bàn Thành phố. Tổng số người được cách ly là 2.883, trong đó, đã hết thời hạn, và cho về 2.037, còn 846 trường hợp.

    Tiếp tục thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe và đảm bảo sinh hoạt cho người dân khu vực phố Trúc Bạch, khu vực ngõ 165 Cầu Giấy nơi ở của các bệnh nhân; cách ly bệnh viện Hồng Ngọc nơi khám ban đầu cho bệnh nhân số 17.

    Liên quan đến tình hình kiểm soát, phòng chống dịch viêm phổi do virus corona chủng mới, tối ngày 12/3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, 16 trường hợp liên quan 2 người Anh mắc Covid-19 ở TP.Đà Nẵng (bệnh nhân thứ 22, 23) tại thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình, cùng 40 trường hợp liên quan 1 người Anh dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân thứ 30) ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

    Tất cả các trường hợp này tiếp tục được cách ly đủ 14 ngày theo quy định.

    Như vậy, tính đến chiều ngày 13/3, Việt Nam ghi nhận 45 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong số đó, 16 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ket-qua-xet-nghiem-217-nguoi-tiep-xuc-voi-5-benh-nhan-nhiem-covid-19-o-ha-noi-a315214.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan