+Aa-
    Zalo

    Khánh thành dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết

    (ĐS&PL) - Chiều 18/6, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận tổ chức lễ khánh thành 2 dự án cao tốc đoạn Nha Trang-Cam Lâm và Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

    Báo Thanh Niên dẫn thông báo của Bộ GTVT cho biết, lễ cắt băng khánh thành được tổ chức trực tuyến tại 2 điểm cầu. Điểm cầu tại tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại Km33+800 dự án Nha Trang - Cam Lâm, thuộc địa bàn xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm). Điểm cầu kết nối tại tỉnh Bình Thuận tổ chức tại Km 1604+700 dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết (giao với quốc lộ 1) thuộc xã Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong).

    Tại lễ khánh thành ở điểm cầu chính huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đến dự và chỉ đạo, cùng nhiều đại biểu lãnh đạo bộ ngành Trung ương.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng sẽ chủ trì lễ khánh thành tại điểm cầu huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) với sự tham dự của đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.

    khanh thanh 2 tuyen cao toc noi lien khanh hoa ninh thuan binh thuan voi tp hcm
    Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết được đưa vào khai thác từ ngày 19/5. Ảnh: Báo Thanh Niên

    Để đảm bảo an toàn giao thông cho buổi lễ khánh thành, Bộ GTVT cũng gửi công văn cho Cục CSGT (Bộ Công an), Công an Khánh Hòa và Bình Thuận tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo cho lễ khánh thành diễn ra an toàn, thông suốt.

    Đối với hướng từ Bắc vào Nam, phân luồng cho xe đi theo QL1 (không cho vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết). Đối với xe lưu thông từ hướng Nam ra Bắc thì phân luồng đi ra cao tốc từ nút giao Chợ Lầu (Km162+777, đi qua xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) và tiếp tục đi theo QL1 (lý trình Km1639+200).

    Theo báo Pháp Luật TP.HCM, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam Phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần dài 654 km. Trong đó có tám dự án thành phần dài 477km đầu tư bằng hình thức đầu tư công và ba dự án thành phần đầu tư theo phương thức đối tác công tư dài 177 km.

    Đến nay, có 6 dự án thành phần dài 425km đã hoàn thành và đưa vào khai, trong đó dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết chiều dài 101 km khởi công năm 2020, được đầu tư công và Dự án Nha Trang - Cam Lâm chiều dài 49 km khởi công năm 2021- một trong ba dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

    Việc hoàn thành 2 dự án Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã nâng tổng số km đường cao tốc trục Bắc - Nam lên thành 950 km. Như vậy, chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào sử dụng của nước ta đã được nâng lên là 1.729 km.

    Riêng hai dự án trên sẽ góp phần kết nối các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận gần hơn, nhanh hơn với TP.HCM và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển, mở rộng hoạt động kinh tế, liên kết vùng, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 1, nâng cao năng lực vận tải và đảm bảo an toàn giao thông.

    Phương Uyên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khanh-thanh-2-tuyen-cao-toc-noi-lien-khanh-hoa-ninh-thuan-binh-thuan-voi-tp-hcm-a579375.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bộ GTVT lập 3 đoàn kiểm tra cao tốc Bắc – Nam

    Bộ GTVT lập 3 đoàn kiểm tra cao tốc Bắc – Nam

    Bộ GTVT quyết định lập 3 đoàn kiểm tra với các thành viên thuộc Thanh tra Bộ, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và một số đơn vị chức năng để kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 từ khi khởi công đến nay.