+Aa-
    Zalo

    Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây cháy rừng ở Hà Tĩnh vì đốt rác

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh.

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ cháy rừng vì bất cẩn khi đốt rác.

    Phan Đình Thành gây ra vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh vì bất cẩn khi đốt rác. Ảnh: CAND

    Báo Hà Tĩnh đưa tin, chiều 1/7, lãnh đạo VKSND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Đình Thành, SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật hình sự 2015.

    Vụ cháy xảy ra vào ngày 28/6/2019. Tại cơ quan điều tra, Phan Đình Thành khai nhận, sáng 28/6, Thành đi mua đồ ăn sáng và mua một chiếc bật lửa ga để hút thuốc.

    Gần trưa cùng ngày, Thành ra vườn, gom rác lại khu vực cuối vườn nhà ở dưới chân núi (giáp với tiểu khu 92, thuộc rừng thông thị trấn Xuân An) rồi dùng bật lửa để đốt rác.

    Nắng nóng và gió lớn đã khiến đám cháy bùng phát và nhanh chóng lan rộng. Thành vừa dập lửa, vừa hô hoán mọi người đến giúp đỡ, nhưng sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát của những người tham gia chữa cháy.

    Hậu quả, vụ cháy bắt đầu từ khu vực phòng hộ thôn 7, xã Xuân Hồng lan rộng ra khu vực rừng phòng hộ thuộc một số thôn khác của xã Xuân Hồng và rừng phòng hộ thuộc Thị trấn Xuân An.

    Gần 100 hộ dân tại tổ 1, thị trấn Xuân An được di dời khẩn cấp trong đêm 28/6.

    UBND huyện Nghi Xuân huy động hơn 1.000 người gồm lực lượng kiểm lâm, công an, đoàn viên thanh niên, người dân cùng sự hỗ trợ thiết bị chữa cháy được điều động từ tỉnh Nghệ An sang để chữa cháy.

    Sau gần 3 ngày huy động hàng ngàn người cùng các phương tiện chữa cháy, đến 8h sáng ngày 30/6, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

    Đến trưa ngày hôm nay (1/7), vụ cháy rừng khủng khiếp này mới được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

    Sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phan Đình Thành về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-gay-chay-rung-o-ha-tinh-vi-dot-rac-a282328.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan