+Aa-
    Zalo

    Khởi tố, bắt tạm giam phó phòng ngân hàng đâm chết bố, chém mẹ và em gái trọng thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tam giam đối với nam phó phòng ngân hàng đâm chết bố, chém mẹ và em gái trọng thương.

    Công an tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tam giam đối với nam phó phòng ngân hàng đâm chết bố, chém mẹ và em gái trọng thương.

    Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ngày 17/2, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, phó phòng ngân hàng có chi nhánh tại thị xã Cửa Lò), trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An về tội Giết người.

    Theo Đại tá Nam, cơ quan điều tra đã lấy mẫu máu của Tuấn đưa đi giám định để xác định trong máu có ma túy hay không. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả.

    “Trước đó, khi giám định nước tiểu nhưng không có chất ma túy. Cho nên chúng tôi tiến hành lấy mẫu máu của đối tượng Tuấn đi Hà Nội làm giám định xem đối tượng này có sử dụng chất ma túy khi gây án hay không”, Đại tá Phạm Hoài Nam cho biết thêm.

    Đối tương Tuấn khi còn điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Người Đưa Tin

    Như đã đưa tin, đêm 10/2, khi cả nhà đang ở tầng 1 thì Trương Mạnh Tuấn bất ngờ la ó rồi cầm dao chém nhiều nhát làm bố mình là ông Trương Cảnh H. (SN 1958) tử vong tại chỗ. Tuấn còn cầm dao chém mẹ, em gái nhiều nhát làm cả 2 nguy kịch.

    Phát hiện sự việc, vợ Tuấn đã ôm con trai 3 tuổi bỏ chạy đồng thời hô hoán người dân đến ứng cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

    Sau khi gây án, Tuấn cầm theo dao leo lên ô tô bỏ chạy ra khu vực ngã ba Nam Cấm thì đâm gãy cột đèn điện. Tuấn sau đó bỏ xe lại, chạy xuống bờ sông cởi bỏ quần áo rồi bơi qua sông.

    Hiện trường vụ án mạng phó phòng ngân hàng chém chết bố, đâm mẹ và em gái trọng thương. Ảnh: Tổ Quốc

    Sau khoảng 5 giờ tìm kiếm, công an đã tìm thấy Tuấn khi đang nằm trên cánh đồng thuốc xóm 5, xã Nghi Xá (Nghi Lộc) với vết thương ở bụng do tự sát.

    Bước đầu, Tuấn có khai nhận vào ngày 8/2 đi họp lớp với bạn đã hút "cỏ". Từ đó, Tuấn bị ảo giác và có nhiều điều bị thôi thúc làm.

    Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-bat-tam-giam-pho-phong-ngan-hang-dam-chet-bo-chem-me-va-em-gai-trong-thuong-a263193.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan