+Aa-
    Zalo

    Khởi tố đối tượng cầm hung khí xông vào trường mầm non ở Tiền Giang

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ đối tượng cầm hung khí xông vào trường mầm non ở Tiền Giang, cơ quan Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Bá Quân phục vụ công tác điều tra.

    Thông tin trên báo Giao thông, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Bá Quân (37 tuổi, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng, cướp tài sản.

    Đồng thời, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét hành vi hủy hoại tài sản, bắt cóc trẻ em… nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố bổ sung.

    Quân là đối tượng cầm hung khí xông vào uy hiếp một số cháu bé tại một trường mầm non trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, xảy ra hôm 1/3 khiến các bậc phụ huynh và nhà trường chưa khỏi bàng hoàng. Vụ việc cũng khiến dư luận xôn xao về sự nguy hiểm. Rất may nhờ cơ quan chức năng phối hợp với nhà trường kịp thời giải cứu nên đã không gây ra thương tích cho các cháu bé.

    khoi to doi tuong cam hung khi xong vao truong mam non o tien giang
    Đối tượng Quân thời điểm bị khống chế. Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang

    Như đã đưa tin trước đó, khoảng 7h ngày 1/3, đối tượng Quân dẫn con trai đi trên đường Đoàn Thị Nghiệp thuộc phường 5, TP Mỹ Tho. Khi đi đến một tiệm tạp hoá, đối diện trường mầm non Tuổi Thần Tiên, Quân lấy dao chặt dừa của quán bất ngờ xông vào trường này.

    Sau đó đe dọa, khống chế cướp điện thoại di động của một nữ giáo viên, dồn các trẻ vào trong một lớp học. 

    Đối tượng cầm dao chém hỏng một số bàn ghế trong lớp, sau đó la hét đe dọa những người xung quanh. Giáo viên nhà trường giữ bình tĩnh, khéo léo ứng phó đưa bốn trẻ ra ngoài, còn lại ba trẻ bị đối tượng ép vào một góc của lớp học. Đồng thời nhà trường đã báo tin cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ giải cứu các cháu bé.

    Ngay khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh và Công an TP Mỹ Tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu 3 cháu bé.

    Tại hiện trường, lúc này đối tượng cầm dao trên tay, khống chế, đưa 3 cháu bé vào 1 phòng học cố thủ và có nhiều biểu hiện manh động, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các bé. Sau gần 90 phút thuyết phục, đánh lạc hướng đối tượng; các lực lượng đã khống chế, bắt giữ đối tượng, giải cứu thành công các cháu bé.

    Theo nhận định của cơ quan công an, cuộc giải cứu diễn ra hết sức căng thẳng, nhưng đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh đến hiện trường thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình các cháu bé, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ, ghi nhận thành tích của lực lượng Công an.

    Đồng thời chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt các biện pháp vận động quần chúng, giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, hướng dẫn trường thực hiện các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ trụ sở, trấn an tâm lý phụ huynh, ổn định tình hình an ninh trật tự.

    Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Mỹ Tho phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

    Sau khi bắt giữ đối tượng, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh, kết quả cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy.

    Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-doi-tuong-cam-hung-khi-xong-vao-truong-mam-non-o-tien-giang-a614079.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan