+Aa-
    Zalo

    Khởi tố đối tượng cướp tài sản, bắn công an bị thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt giam 4 tháng đối với Phạm Xuân Thanh về tội Cướp tài sản.

    (ĐSPL) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam 4 tháng đối với Phạm Xuân Thanh (SN 1982), trú tại khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An) về tội Cướp tài sản.

    Khởi tố đối tượng cướp tài sản, bắn công an bị thương

    Đối tượng Nguyễn Xuân Thanh (SN 1982)

    Vào khoảng 9h30 ngày 26/7, tại thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đối tượng Nguyễn Xuân Thanh đã xông vào nhà anh Nguyễn Đức Thiện (SN 1984) rồi dùng súng đe dọa đòi 80 triệu đồng, nếu không đáp ứng hắn sẽ giết cả gia đình anh.

    Khởi tố đối tượng cướp tài sản, bắn công an bị thương

    Tang vật thu giữ được.

    Nhận được tin báo, lực lượng Công an Nghi Xuân phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường. Thấy cảnh sát, đối tượng Thanh bỏ chạy rồi cố thủ ở một nhà thờ. Khi bị công an vây áp, Thanh đã dùng súng bắn vào lực lượng thực thi nhiệm vụ.

    Để khống chế đối tượng, lực lượng công an đã phải nổ súng. Đến 10h cùng ngày, đối tượng Thanh bị công an tóm gọn. Trong quá trình truy bắt đối tượng, Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh bị thương do trúng đạn.

    Tại hiện trường, Công an Hà Tĩnh đã thu giữ được một khẩu súng cùng 2 viên đạn, 2 điện thoại di động, 3 chứng minh nhân dân và 80 triệu đồng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-doi-tuong-cuop-tai-san-ban-cong-an-bi-thuong-a43506.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan