+Aa-
    Zalo

    Khởi tố nam bệnh nhân đốt bệnh viện, khống chế nữ điều dưỡng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ nam bệnh nhân đốt bệnh viện, khống chế nữ điều dưỡng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Văn Hội.

    Liên quan đến vụ nam bệnh nhân đốt bệnh viện, khống chế nữ điều dưỡng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt đối tượng Nguyễn Văn Hội.

    Ngày 1/1/2020, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hội (SN 1988, trú xã Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

    Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 4h ngày 26/12/2019, mọi người tá hỏa phát hiện khói lửa bất ngờ bốc lên từ buồng bệnh nhân rộng khoảng 30 m2 nằm ở tầng hai của Khoa ngoại, bệnh viện Phong Da liễu - Trung ương Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai).

    Cảnh sát khống chế, bắt giữ đối tượng đốt bệnh viện. Ảnh: Cảnh sát PCCC Nghệ An

    Lập tức, các bác sĩ và bệnh nhân vừa tìm cách thoát ra ngoài vừa dập lửa. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, Hội đã khống chế một nữ điều dưỡng của bệnh viện ở lại, đe dọa, xé quần áo…

    Do đối tượng này hung hãn nên những bệnh nhân khác không dám can ngăn. Bệnh viện sau đó đã gọi cảnh sát chữa cháy để đến hỗ trợ dập lửa đồng thời tìm cách giải cứu nữ điều dưỡng.

    Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 9 cử 20 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe chuyên dụng, hai xe cứu hỏa đến hiện trường. Một tổ công tác đã kịp vô hiệu hóa nam bệnh nhân, giải cứu được nạn nhân. Một tổ hướng dẫn các y, bác sĩ cùng bệnh nhân thoát nạn ra nơi an toàn. Một tổ khẩn trương phun nước dập lửa.

    Qua điều tra cho thấy Hội bị tai nạn ở Thanh Hóa và đã được người dân đưa đến bệnh viện Phong Da liễu - Trung ương Quỳnh Lập để cấp cứu.

    Tại Khoa ngoại, Hội lôi thuốc lá ra hút thì mọi người nhắc nhở rằng bệnh nhân không được hút thuốc trong phòng điều trị. Hội tỏ ra bực tức rồi châm lửa đốt từ khu vực cửa buồng vệ sinh nên khói lửa lan ra, bùng lên.

    Về phía nữ điều dưỡng, qua xác minh danh tính là Lê Thị H. (đang mang bầu ba tháng). Vụ việc khiến chị H. bị chấn động não, phải điều trị, theo dõi sức khỏe.

    Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục mở rộng điều tra.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nam-benh-nhan-dot-benh-vien-khong-che-nu-dieu-duong-a306789.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan