+Aa-
    Zalo

    Không đứng lớp, nhưng vẫn nhận 90 triệu đồng phụ cấp, hiệu trưởng bị tố cáo

    (ĐS&PL) - Ông Nguyễn Trung Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Hưng (Cà Mau) bị tố cáo trong nhiều năm không đứng lớp giảng dạy nhưng vẫn được hưởng chế độ 30% lương phụ cấp; vi phạm về quản lý sử dụng điện năng, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng.

    Ngày 26/10, theo báo Thanh Niên, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Phú Hưng (huyện Cái Nước, Cà Mau) và các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm tại trường, gây bức xúc dư luận.

    Cụ thể, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho rằng, căn cứ kết luận về nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Trung Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Hưng, yêu cầu trường này; trưởng các phòng chức năng của sở triển khai họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân.

    Đồng thời chấn chỉnh ngay việc xây dựng kế hoạch dạy học của đơn vị. Trong đó, phải tổ chức dạy học tất cả các môn học đảm bảo đúng quy định; chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản không để xảy ra vi phạm tương tự; chỉ đạo kế toán, thủ quỹ và các tổ chức cá nhân có liên quan khắc phục các thiếu sót về công tác tài chính...

    Theo báo Dân Trí, ông Nguyễn Trung Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Hưng, bị tố cáo trong nhiều năm không đứng lớp giảng dạy nhưng vẫn được hưởng chế độ 30% lương phụ cấp; vi phạm về quản lý sử dụng điện năng, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng.

    khong dung lop nhung van nhan 90 trieu dong phu cap hieu truong bi to cao 9 9
    Trường THPT Phú Hưng. Ảnh: Thanh Niên

    Qua xác minh, từ năm học 2019-2020 đến năm học 2022-2023, ông Thành dạy môn giáo dục hướng nghiệp chưa đảm bảo về hình thức tổ chức khi lồng ghép vào tiết chào cờ; hồ sơ minh chứng thời lượng dạy chưa có cơ sở xác định đã dạy đủ 2 tiết/tuần. Do đó, theo quy định, ông Thành không được hưởng phụ cấp đứng lớp.

    XEM THÊM: Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Nông bất ngờ xin thôi việc

    Từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2023, ông Thành có cho các căn nhà công vụ, căn tin đấu nối điện năng từ công tơ điện của nhà trường. Hàng tháng, ông Thành giao một giáo viên thu tiền điện và nộp cho thủ quỹ trường.

    Hằng tháng nhà trường thanh toán tiền điện (cả khu nhà công vụ, căn tin) được lấy từ nguồn kinh phí do ngân sách cấp. Tại thời điểm xác minh, số tiền điện hơn 100 triệu đồng (nhà công vụ, căn tin) được giữ trong két sắt của trường. Ông Thành chưa chỉ đạo thủ quỹ đưa vào sổ sách kế toán theo quy định. Ông Thành cũng chưa công khai số tiền này tại đơn vị là vi phạm công khai tài chính.

    Thanh tra Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cũng đã kiến nghị thu hồi số tiền phụ cấp 90 triệu đồng mà ông Thành đã nhận sai quy định, báo Giao thông đưa tin.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-dung-lop-nhung-van-nhan-90-trieu-dong-phu-cap-hieu-truong-bi-to-cao-a596747.html
    Bình Định: Nhiều trường hợp giáo viên được ký hợp đồng lao động không đúng quy định

    Bình Định: Nhiều trường hợp giáo viên được ký hợp đồng lao động không đúng quy định

    Mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan khi để xảy ra tình trạng ký kết hợp đồng lao động giáo viên không đúng quy định của pháp luật xảy ra tại nhiều trường học trên địa bàn huyện.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bình Định: Nhiều trường hợp giáo viên được ký hợp đồng lao động không đúng quy định

    Bình Định: Nhiều trường hợp giáo viên được ký hợp đồng lao động không đúng quy định

    Mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan khi để xảy ra tình trạng ký kết hợp đồng lao động giáo viên không đúng quy định của pháp luật xảy ra tại nhiều trường học trên địa bàn huyện.