+Aa-
    Zalo

    Kiểm lâm Thanh Hóa bị dọa tống tiền hàng tỉ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ông Lê Quốc Việt cho biết, thời gian qua có một số đối tượng giả mạo phóng viên của cơ quan báo chí đến cơ quan gây nhũng nhiễu, hăm dọa và có hành vi tống tiền.

    (ĐSPL) - Ông Lê Quốc Việt cho biết, thời gian qua trên địa bàn có một số đối tượng giả mạo phóng viên của cơ quan báo chí đến cơ quan gây nhũng nhiễu, hăm dọa và có hành vi tống tiền.

    Theo tin tức trên báo Người Lao Động, ngày 17/7, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang tiếp tục theo dõi, tìm hiểu việc một nhóm người "dựng kịch bản" tới các đơn vị kiểm lâm quay clip rồi sau đó tống tiền với số tiền nhiều tỉ đồng.

    Thông tin cho biết, trong thời gian qua có một nhóm người tới các đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm quản lý đặt vấn đề mua và được vận chuyển gỗ qua địa bàn. Tuy nhiên, trong lúc làm việc, nhóm người này đã bí mật mở máy ghi âm, máy quay mini ghi lại buổi làm việc. Nhóm này lên kịch bản trước sau đó dụ các cán bộ kiểm lâm “vào tròng” rồi tổng hợp clip quay trở lại tống tiền.

    Khoảng đầu tháng 5/2015, sau khi làm việc với Đội kiểm lâm cơ động số 2 (đóng tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), nhóm này đã tới làm việc với Chi cục kiểm lâm, cho xem clip và nói một số cán bộ kiểm lâm có biểu hiện tiêu cực và đưa ra những đề nghị, điều kiện vô lý, mang tính chất tống tiền. Nhóm người này đã nhắn tin tới số lãnh đạo yêu cầu phải chi 2 đến 3 tỉ đồng việc này mới được bỏ qua. Chi cục đã định báo công an bắt các đối tượng này nhưng thấy họ dừng lại nên chúng tôi chưa báo.

    Các đối tượng khả nghi tên là Khánh, Phương, Thắng và Hoàn. Khi không thực hiện được việc tống tiền, các đối tượng trên đã câu kết với một người tự xưng là phóng viên của một tạp chí về pháp luật đến cơ quan để làm việc. “Người này xưng là Lê Minh T., đi cùng một người xưng Huy có trình thẻ nhân viên của tạp chí, một giấy giới thiệu với nội dung: “Tạp chí trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Minh T. đến Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa liên hệ giới thiệu thông tin trên tạp chí”. Giấy giới thiệu cũng ghi rõ: “Đề nghị cán bộ không được liên hệ các nội dung khác”. Giấy giới thiệu là thế, nhưng trong buổi làm việc, những người này liên tục đề cập tới vấn đề đơn thư tố cáo, clip ghi lại những tiêu cực của cán bộ kiểm lâm, yêu cầu giải trình làm rõ trách nhiệm, có văn bản trả lời.

    Thẻ chuyên viên của ông Lê Minh T.

    Chia sẻ trên Đại đoàn kết, ông Lê Quốc Việt - Chi cục phó Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa cho biết: Với tính chất bất thường của sự việc, để làm sáng rõ nội dung trên, ngày 26/6/2015 Chi cục đã có Công văn gửi Tổng biên tập tạp chí trên với nội dung: Tạp chí… có cán bộ, phóng viên hoặc công tác viên nào tên là Lê Minh T, số thẻ A0xxx không? Ông Lê Minh T có được Văn phòng Quốc hội cấp thẻ phóng viên để tác nghiệp theo quy định không? Tổng biên tập có cử đồng chí Lê Minh T đến cơ quan xác minh nội dung tố cáo? Đồng thời, đề nghị Tạp chí… xác minh trường hợp tự giới thiệu là Phạm Văn H, số điện thoại 09xx.087.xxx là Tổng biên tập tạp chí, liên tục gọi điện cho lãnh đạo chi cục gây áp lực?

    Trên tinh thần nghiêm túc và hợp tác để cùng làm sáng tỏ một số vấn đề, ngày 6/7/2015 Tạp chí… đã có công văn gửi Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa với nội dung phúc đáp: Thứ nhất, ông Lê Minh T được cấp thẻ nhân viên của Tạp chí… số A 0xxx để ra vào cơ quan, đây không phải là thẻ phóng viên. Thứ hai, ngày 18/5/2015 Tạp chí có cấp giấy giới thiệu cho ông Lê Minh T đến Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa với nội dung “liên hệ giới thiệu thông tin trên Tạp chí… , phần ghi chú ghi: “ Đề nghị cán bộ không được liên hệ các nội dung khác với nội dung đã ghi trên”. Ngoài nội dung ghi trên giấy, Tạp chí không cử ông T đi làm việc nội dung khác. Thứ ba, từ ngày 5/9/2013 Tạp chí… chuyển về Viện nghiên cứu… , việc thẻ mang số hiệu A0xxx, ông T đã nhận trong bản tường trình là tự làm không có dấu để vào làm việc với các cơ quan cho tiện, không có mục đích gì khác và Tạp chí không biết. Thứ tư, số điện thoại 09xx.087.xxx không phải là số điện thoại của Tổng biên tập Tạp chí. Về việc này, Tạp chí đang xác minh ai là người giả danh để giao dịch và có biện pháp xử lý.

    Đối với ông Lê Minh T, sau khi Tạp chí nhận được Công văn của Chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cơ quan đã triệu tập và ông T đã nhận sai phạm. Tạp chí thấy đủ căn cứ và đã chấm dứt hợp đồng với ông Lê Minh T từ ngày 1/7/2015, thu hồi toàn bộ giấy tờ, thẻ cơ quan.

    Ông Lê Quốc Việt khẳng định: “Hiện tại Chi cục đã thông báo sang bên Công an tỉnh và sớm có công văn gửi sang để phối hợp điều tra”.

    BTV(Tổng hợp)

    [mecloud]xZazXNZYyH[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kiem-lam-thanh-hoa-bi-doa-tong-tien-hang-ti-dong-a102454.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.