+Aa-
    Zalo

    Kinh hoàng vợ xối nước sôi vào người chồng vì nghi có người khác ở Tiền Giang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghi anh H. có quan hệ với người phụ nữ khác nên về nhà đánh đập vợ, nhân lúc chồng ngủ say, chị T. đã dùng nước sôi tạt vào khiến anh này bỏng nặng.

    Nghi anh H. có quan hệ với người phụ nữ khác nên về nhà đánh đập vợ, nhân lúc chồng ngủ say, chị T. đã dùng nước sôi tạt vào khiến anh này bỏng nặng.

    Theo thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật, VKSND huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiếp nhận thông tin một người phụ nữ dùng nước sôi tạt vào chồng gây bỏng nặng.

    Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Trọng H. (SN 1970, ngụ tại ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

    Cụ thể, rạng sáng ngày 13/5, tại ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, chị T. (SN 1966, ngụ ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc) đã dùng nước sôi tạt vào người anh H. đang ngủ ở trước hành lang nhà, khiến anh H. bị bỏng nặng.

    Ngôi nhà xảy ra sự việc vợ tạt nước sôi chồng khi chồng đang ngủ say. Ảnh: Bảo vệ pháp luật

    Sau khi bị tạt nước sôi, anh H. đã nhảy vào lu nước gần đó để hạ nhiệt và được hàng xóm đưa đi cấp cứu.

    Ban đầu, khi lực lượng chức năng đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, lấy lời khai, chị T. khóa cửa nhà, không hợp tác.

    Sau khi được vận động, thuyết phục thì chị T. mới đồng ý mở cửa.

    Cũng theo nguồn tin trên Bảo vệ pháp luật, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân xảy ra sự việc là chị T. thấy anh H. có quan hệ với người phụ nữ khác, về nhà đánh đập chị T. nên chị T. đã lợi dụng lúc chồng ngủ, tạt nước sôi vào người chồng.

    Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo đang tiếp tục làm rõ.

    Liên quan đến tình trạng mâu thuẫn gia đình, một vụ án chồng giết vợ rồi tự tử ở Bình Định xảy ra mới đây đã gây xôn xao dư luận. 

    Báo Công an nhân dân đưa tin, sáng 13/5, Phòng Cảnh sát Hình sự CA tỉnh Bình Định tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người chết xảy ra tại KV.2, P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định). Hai nạn nhân là vợ chồng ông Nguyễn Văn X. (64 tuổi) và bà Đoàn Thị T. (63 tuổi, cùng ở địa phương trên).

    Được biết, vợ chồng ông X. sống hòa thuận, yêu thương nhau nhưng thời gian gần đây, do con trai lớn hư hỏng, nợ nần, hai vợ chồng vì con mà có tiếng qua lại. Cũng vì vậy mà ông X. đau buồn, trầm cảm.

    Thời gian gần đây, ông thường nói đến cái chết để đỡ đau khổ và rủ bà T. cùng chết với nhau cho có vợ có chồng.

    Chiều 12/5, sau khi viết thư tuyệt mệnh, ông X. nói với vợ cùng chết nhưng lại bị bà T. phản đối nên ông đã dùng dao sinh hoạt trong gia đình ra tay giết bà trước. Bà chống cự và dùng dao tự vệ, đâm lại ông. Hậu quả, 2 vợ chồng ông X. cùng tử vong.

    Hiện vụ án mạng vẫn đang được CQĐT điều tra làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kinh-hoang-vo-xoi-nuoc-soi-vao-nguoi-chong-vi-nghi-co-nguoi-khac-o-tien-giang-a275266.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan