+Aa-
    Zalo

    Ký kết quy chế phối hợp bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng 4/12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

    Sáng 4/12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Phú Yên đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

    Hai bên Ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: H.C

    Theo nội dung ký kết, Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ thường xuyên cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động của các loại đối tượng trên vùng biển của tỉnh. Đồng thời, phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển và xử lý các vụ việc xảy ra trên biển theo thẩm quyền; phối hợp tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thiên tai, ô nhiễm môi trường khi có tình huống xảy ra.

    Ngoài ra, hai lực lượng cũng sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ven biển, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trưởng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các hiệp định mà Nhà nước ta đã ký kết với các nước liên quan và tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

    Hàng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ luân phiên tổ chức giao ban để đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp đã ký kết.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-ket-quy-che-phoi-hop-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-vung-bien-a72527.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan