+Aa-
    Zalo

    Ký túc xá 35 tỷ đồng chỉ có... 5 sinh viên ở, Trường ĐH Tây Nguyên lý giải gì?

    (ĐS&PL) - Số sinh viên đến ở ký túc xá của Trường ĐH Tây Nguyên, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ngày càng giảm và hiện chỉ có 5 sinh viên ở.

    Thông tin trên báo Dân trí, ký túc xá khoa Y Trường ĐH Tây Nguyên tọa lạc tại phường Tân Thành (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chính thức được đưa vào hoạt động sau khoảng 3 năm xây dựng.

    Ký túc xá với tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do Trường ĐH Tây Nguyên làm chủ đầu tư. Toàn bộ khu ký túc xá có 2 dãy (mỗi dãy cao 5 tầng), 120 phòng với diện tích sử dụng trên 2.900m2.

    Mục tiêu ký túc xá xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, lưu trú, học tập cho gần 1.000 sinh viên khoa Y của trường. Khu ký túc xá nằm gần với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (nay đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) sẽ tiện lợi cho việc thực tập của sinh viên tại bệnh viện này.

    Hiện tại, toàn bộ khu ký túc xá chỉ có 2 phòng còn sinh viên ở với khoảng 5 em.

    Lý giải về việc trên, báo Tuổi trẻ Online dẫn lời TS Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên cho biết, mục tiêu ký túc xá xây dựng nhằm phục vụ ainh viên. Đặc biệt những em sinh viên năm thứ 5, 6 thường xuyên phải trực đêm ở bệnh viện.

    Đầu năm 2019, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được di dời đến trụ sở mới, cách khu ký túc xá khoảng 5km. Vào thời điểm đó, đường đi đến bệnh viện khó khăn, ít người qua lại, nên sinh viên rời ký túc xá đến trọ gần bệnh viện để đi thực tập thuận lợi, an toàn hơn. Để tránh các phòng lâu không có người ở và lãng phí, nhà trường linh động cho viên chức, cán bộ, người lao động thuê.

    Lãnh đạo Trường ĐH Tây Nguyên cũng cho biết thêm, nhà trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cho mở rộng đối tượng được thuê.

    sinh vien quay lung voi ktx hang chuc ty dong nha truong noi gi
    Nhà trường linh động cho viên chức, cán bộ, người lao động thuê. Ảnh: Tuổi trẻ

    Mục tiêu ký túc xá xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, lưu trú, học tập cho gần 1.000 sinh viên khoa Y của trường. Khu ký túc xá nằm gần với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk (nay đổi tên thành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) sẽ tiện lợi cho việc thực tập của sinh viên tại bệnh viện này.

    Hiện tại, toàn bộ khu ký túc xá chỉ có 2 phòng còn sinh viên ở với khoảng 5 em.

    Lý giải về việc trên, báo Tuổi trẻ Online dẫn lời TS Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên cho biết, mục tiêu ký túc xá xây dựng nhằm phục vụ ainh viên. Đặc biệt những em sinh viên năm thứ 5, 6 thường xuyên phải trực đêm ở bệnh viện.

    Đầu năm 2019, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được di dời đến trụ sở mới, cách khu ký túc xá khoảng 5km. Vào thời điểm đó, đường đi đến bệnh viện khó khăn, ít người qua lại, nên sinh viên rời ký túc xá đến trọ gần bệnh viện để đi thực tập thuận lợi, an toàn hơn. Để tránh các phòng lâu không có người ở và lãng phí, nhà trường linh động cho viên chức, cán bộ, người lao động thuê.

    Lãnh đạo Trường ĐH Tây Nguyên cũng cho biết thêm, nhà trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cho mở rộng đối tượng được thuê.

    sinh vien quay lung voi ktx hang chuc ty dong nha truong noi gi dspl
    KTX trường Đại học Tây Nguyên. Ảnh: Tuổi trẻ

    Lý giải về việc trên, báo Tuổi trẻ Online dẫn lời TS Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên cho biết, mục tiêu ký túc xá xây dựng nhằm phục vụ ainh viên. Đặc biệt những em sinh viên năm thứ 5, 6 thường xuyên phải trực đêm ở bệnh viện.

    Đầu năm 2019, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được di dời đến trụ sở mới, cách khu ký túc xá khoảng 5km. Vào thời điểm đó, đường đi đến bệnh viện khó khăn, ít người qua lại, nên sinh viên rời ký túc xá đến trọ gần bệnh viện để đi thực tập thuận lợi, an toàn hơn. Để tránh các phòng lâu không có người ở và lãng phí, nhà trường linh động cho viên chức, cán bộ, người lao động thuê.

    Lãnh đạo Trường ĐH Tây Nguyên cũng cho biết thêm, nhà trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cho mở rộng đối tượng được thuê.

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-tuc-xa-35-ty-dong-chi-co-5-sinh-vien-o-truong-dh-tay-nguyen-ly-giai-gi-a613939.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan