+Aa-
    Zalo

    Lai Châu: Xót xa 2 bố con nghĩ quẩn ăn lá ngón tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chứng kiến con trai đau đớn vì trúng độc lá ngón, người cha sợ hãi cũng ăn lá ngón để tìm đến cái chết.

    Chứng kiến con trai đau đớn vì trúng độc lá ngón, người cha sợ hãi cũng ăn lá ngón để tìm đến cái chết.

    Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 3/6, tại bản Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

    Danh tính nạn nhân được xác định là ông Quàng Văn Ch. (SN 1965) và con trai là Quàng Văn C. (SN 2000), trú bản Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

    Ảnh minh họa

    Theo tin tức ban đầu, ông Ch. thường xuyên rượu chè, mỗi lần say xỉn thường về nhà chửi bới, đánh đập vợ. Nhiều lần chứng kiến bố bạo hành mẹ, C. góp ý nhưng ông Ch. không thay đổi.

    Vào khoảng 10h ngày 3/6, ông Ch. tiếp tục đi uống rượu và chửi mắng vợ. Bất lực, anh C. đã đi hái lá ngon về nhà ăn.

    Chứng kiến sự việc, ông Ch. cũng ăn lá ngon để tìm đến cái chết. Hậu quả, ông Ch. đã tử vong sau đó, anh C. được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lai-chau-xot-xa-2-bo-con-nghi-quan-an-la-ngon-tu-tu-a231810.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan