+Aa-
    Zalo

    Lâm Đồng: Bắt đối tượng phá rừng thông Đà Lạt, chiếm đất để sản xuất

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng thông lấn đất tại tiểu khu 151A, phường 12.

    Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã triệu tập 3 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng thông lấn đất tại tiểu khu 151A, phường 12.

    Hiện trường vụ phá rừng.

    Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, chiều ngày 14/10, tin từ Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã triệu tập 3 người liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 151A, thuộc địa bàn Phường 12, TP Đà Lạt.

    Theo đó, tối ngày 13/10, cơ quan chức năng phát hiện một số đối tượng đang thực hiện hành vi cưa hạ rừng thông tại khoảnh 5, tiểu khu 151A, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

    Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng trên đã tháo chạy khỏi hiện trường và bỏ lại "đồ nghề".

    Theo VOV, kiểm tra tại hiện trường, 8 cây thông có đường kính gốc từ 20 – 35cm, chiều cao phần thân khoảng 9m đã bị cưa hạ, hơn 1.200m2 đất rừng đã được các đối tượng đào sẵn hố để trồng cây bơ, xoài với mục đích chiếm đất.

    Đến khoảng 1h sáng ngày 14/10, một đối tượng quay trở lại lấy máy cưa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

    Tại cơ quan Công an, đối tượng bị bắt khai được bà Vũ Thị Ph. (52 tuổi, ngụ phường 12, thành phố Đà Lạt, có vườn cạnh khu vực đất rừng). Tại cơ quan chức năng, bà Ph. thừa nhận hành vi thuê người phá rừng lấn đất để sản xuất.

    Trước đó, theo Báo Tin Tức, cuối tháng 7, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cũng đã bắt quả tang một nhóm đối tượng ngang nhiên đốn hạ rừng thông để chiếm đất. 

    Cụ thể, vào lúc 15h ngày 18/7, đoàn công tác của Công an huyện và Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Hà trong khi đi tuần tra phát hiện, bắt quả tang một nhóm người đang có hành vi phá rừng tại lô B, khoảnh 2, tiểu khu 273B, tổ dân phố Từ Liêm, thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà).

    Các đối tượng đang dùng cưa máy hạ thông, dọn dẹp hiện trường với mục đích chiếm đất gồm: Vương Hoài Nam (sinh năm 1987), Đặng Văn Hưng (sinh năm 1992), Lò Văn Hai (sinh năm 1990).

    Các đối tượng này được Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1983, trú tại thôn 5, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, thuê phá diện tích rừng trên. Khi đoàn công tác tiếp cận hiện trường, 4 đối tượng trên bỏ chạy, nhưng bị lực lượng chức năng bao vây, bắt giữ.

    Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 cưa máy, 1 can xăng. Qua kiểm đếm có 23 cây thông bị hạ với số lượng lâm sản thiệt hại trên 12m3.

    Thủ đoạn của các đối tượng trên là cưa hạ cây thông, sau đó đổ xăng vào gốc cây đốt để xóa dấu vết do nhựa thông từ gốc chảy ra nhiều rất dễ cháy. Sau đó, chúng trồng cây ngay bên cạnh gốc cây để xóa dấu vết, còn thân cây và cành lá chờ khô sẽ đốt phi tang nhằm chiếm đất.

    Mộc Miên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-dong-bat-doi-tuong-pha-rung-thong-da-lat-chiem-dat-de-san-xuat-a296916.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan