+Aa-
    Zalo

    Làm rõ vụ "nữ quái" miền Tây hai lần đầu độc nhân tình để cướp vàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lợi dụng lúc nhân tình không để ý, Thúy đã bỏ chất độc vào ly nước cho nạn nhân uống rồi "lột sạch" tài sản của họ.

    Lợi dụng lúc nhân tình không để ý, Thúy đã bỏ chất độc vào ly nước cho nạn nhân uống rồi "lột sạch" tài sản của họ.

    Báo VietNamNet đăng tải thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã làm rõ nhiều tình tiết có liên đến vụ án, qua đó hé lộ nhiều thông tin bất ngờ liên quan đến vụ cướp tài sản của người đàn ông tử vong trong quán cà phê chòi gần 2 tháng trước

    Nghi can chính trong vụ án là “nữ quái” Nguyễn Thị Thanh Thúy (41 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông).

    Thúy bỏ chất độc vào ly nước cho người tình uống - Ảnh minh họa

    Theo báo VnExpress, khoảng 5 tháng trước, Thúy quen người đàn ông 52 tuổi ở cùng quê, cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục.

    Thấy nhân tình đeo nhiều nhẫn nên "người đẹp" nảy sinh ý định giết chết để cướp vàng. Bà ta mua một gói thuốc độc xyanua dạng nước mang theo người rồi hẹn tình nhân chở đi chơi. Trên đường, nghi can ghé vào quán nước mua cà phê.

    Khi đến khu đất trống, lợi dụng lúc người đàn ông đi vệ sinh, Thúy bỏ độc vào cà phê. Lúc sau, ông này uống vào rồi ngã xuống bất tỉnh. Người đàn bà lột hết nhẫn vàng bỏ đi. Nạn nhân sau đó được phát hiện tử vong.

    Ba tháng sau, "nữ quái" tiếp tục làm quen với người đàn ông 49 tuổi ở cùng địa phương rồi hẹn vào quán cà phê chòi "tâm sự". Bằng thủ đoạn tương tự, sau khi nạn nhân nằm gục trên võng, Thúy lột 2 nhẫn vàng 24K cùng dây chuyền 18K rồi bỏ trốn.

    Thúy bị bắt giữ sau khi tiêu xài hết 30 triệu đồng từ việc bán số vàng cướp được.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham 

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lam-ro-vu-nu-quai-mien-tay-hai-lan-dau-doc-nhan-tinh-de-cuop-vang-a193155.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan