+Aa-
    Zalo

    Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 6h sáng 3/5, Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được diễn ra trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội.

    6h sáng 3/5, Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được diễn ra trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội.

    Sáng nay 3/5, các chiến sĩ tiêu binh thuộc Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi lễ thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, bắt đầu 2 ngày Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

    Cờ rủ được treo có dải băng tang có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ.

    Khi Quốc ca bắt đầu, người dân ở Quảng trường Ba Đình cũng đứng nghiêm thực hiện lễ chào cờ.

    Cờ rủ chỉ được kéo lên đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dải băng tang buộc làm 3 đoạn.

    Trong 2 ngày Quốc tang (03,04/5), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

    Người dân đứng nghiêm trang dưới quốc kỳ.

    Tại một số điểm trên địa bàn Hà Nội, ngay sau nghi lễ thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, các công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ cùng với nhân dân trên địa bàn cũng tiến hành treo cờ rủ trước cửa các cơ quan, doanh nghiệp, nhà dân... để tưởng nhớ đến Nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh - người đã đóng góp cả đời cho sự nghiệp Cách mạng của dân tộc.

    Người dân treo cờ rủ ngay sau lễ thượng cờ rủ sáng 3/5

    Theo Người Đưa Tin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/le-thuong-co-ru-quoc-tang-nguyen-chu-tich-nuoc-le-duc-anh-a273556.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan