+Aa-
    Zalo

    Loạt công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà bị cưỡng chế

    (ĐS&PL) - Ngày 17/4, UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã tiến hành cưỡng chế 58 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

    Thông tin với báo Tuổi Trẻ, ông Hoàng Công Thanh - phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - cho hay toàn bộ 58 công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ, bắt đầu từ hôm nay.

    Theo đó, trong ngày đầu tiên, lực lượng liên ngành quận Sơn Trà đã cưỡng chế tháo dỡ hai nhà hàng Tuân Núi, Cương Quý gần khu vực doanh trại quân đội, hướng đường Yết Kiêu lên nhà vọng cảnh.

    loat cong trinh trai phep o ban dao son tra bi cuong che 1
    Lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế các trường hợp xây dựng công trình trái phép. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Ông Hoàng Công Thanh cho biết, trong đợt đầu quận sẽ cưỡng chế tháo dỡ 10 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, chủ yếu là các nhà hàng, quán nhậu. Những trường hợp còn lại sẽ được xử lý tiếp theo ngay sau dịp lễ 30/4 và 1/5.

    Qua ghi nhận, nhiều nhà hàng, quán nhậu mọc lên và hoạt động tại những khu vực thấp tầng, gần các trục đường chính lên bán đảo Sơn Trà thời gian qua. 

    Các trường hợp này đều nằm trong diện xây dựng trái phép, sử dụng đất trái mục đích vào hoạt động kinh doanh.

    Đại diện UBND quận Sơn Trà chia sẻ, đây là những trường hợp sai phạm, đã bị xử lý hành chính, giao thời hạn tự tháo dỡ nhưng không thực hiện, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức cưỡng chế. 

    loat cong trinh trai phep o ban dao son tra bi cuong che 23
    Trước đó những trường hợp sai phạm đã được cơn quan chức năng yêu cầu tháo dỡ nhưng các đơn vị này không tự giác chấp hành. Ảnh: VTC News

    Theo Kết luận 792 của Thanh tra thành phố Đà Nẵng từ năm 2017, toàn bán đảo Sơn Trà có 68 trường hợp xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu. Nhưng 6 năm sau kết luận thanh tra, chính quyền quận Sơn Trà mới vận động, tháo dỡ được 10/68 trường hợp xây dựng trái phép. 

    Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Hoàng Sơn Trà cho biết, quận sẽ “mạnh tay” với 58 trường hợp còn lại. Từ ngày 17/4, lực lượng liên ngành gồm công an, quy tắc đô thị, kiểm lâm… đã kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ các công trình sai phép, tồn tại từ lâu này, thông tin Hànộimới.

    Thùy Dung (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loat-cong-trinh-trai-phep-o-ban-dao-son-tra-bi-cuong-che-a572608.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan