+Aa-
    Zalo

    Mâu thuẫn trong "bảo kê", nhóm côn đồ mang súng "xử" đối thủ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Do mâu thuẫn trong hoạt động "bảo kê", cho vay nặng lãi giữa Chung với anh Hải- chủ một cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Chung đã...

    (ĐSPL) - Do mâu thuẫn trong hoạt động "bảo kê", cho vay nặng lãi giữa Chung với anh Hải- chủ một cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Chung đã dùng súng tự chế cùng đàn em đi thanh toán đối thủ.

    Theo báo Pháp luật và xã hội, ngày 6/11, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) – CA tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng dùng súng bắn đạn hoa cải nhằm hạ sát nhân viên hiệu cầm đồ, để điều tra nhóm đối tượng này về hành vi cố ý gây thương tích.

    Ba đối tượng Chung, Toàn và Hữu (Ảnh: báo Pháp luật và xã hội)

    Theo xác minh từ CA tỉnh Hải Dương, do mâu thuẫn trong hoạt động "bảo kê", cho vay nặng lãi giữa Lê Quang Chung (43 tuổi, HKTT tại tổ 3B, khu 1, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), một đối tượng giang hồ cộm cán đất Mỏ, có nhiều tiền án tiền sự về các tội cố ý gây thương tích với anh Nguyễn Thanh Hải (30 tuổi, HKTT tại số 49 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), chủ một cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

    Để “giải quyết” mâu thuẫn với chủ hiệu cầm đồ, chiều tối 13/6, Chung mang theo khẩu súng bắn đạn tự chế, dẫn theo hai đàn em là Mạc Văn Toản (32 tuổi, HKTT tại thôn 12, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và Đoàn Quốc Hữu (26 tuổi, HKTT tại nhà số 71 Chương Dương, phường Trần Phú, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đến cửa hiệu cầm đồ do anh Hải làm chủ trên địa bàn TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương để “thanh toán” đối thủ.

    Được sự trợ giúp của hai đàn em, Chung hùng hổ xách khẩu súng bắn đạn hoa cải, lao vào hiệu cầm đồ để “thanh toán” những nhân viên trong cửa hiệu cầm đồ. Phát hiện anh Đinh Văn Chiến (50 tuổi, nhà ở tại số 67 An Ninh, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đang ngồi chơi tại hiệu cầm đồ, Chung lấy súng “kê” thẳng vào đùi anh Chiến rồi nổ súng. Sau khi bắn trọng thương anh Chiến, Chung cùng hai đàn em lên xe máy rời khỏi hiện trường. Anh Chiến được đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn giữ được tính mạng.

    Cuối tháng 10/2015, Chung bị PC 45 CA tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. CA tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ hai đối tượng Mạc Văn Toàn, Đoàn Quốc Hữu để điều tra, làm rõ vụ án.

    Theo lãnh đạo PC 45 CA tỉnh Hải Dương, cả ba đối tượng bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hải Dương điều tra về tội cố ý gây thương tích với tình tiết định khung hình phạt như phạm tội có tổ chức, dùng hung khí nguy hiểm, gây ra vụ án làm hoang mang dư luận TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

    Mới đây, trong tháng 7 tại TP Thanh Hóa xảy ra vụ việc hai côn đồ xông vào nhà dân bắn gục một nam thanh niên.

    Theo Vnexpress, hơn 14h ngày 17/7, anh Lê Minh Châu (22 tuổi, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) đang ngồi chơi tại nhà riêng của anh trai ở số 49, đường Nam Sơn (cùng phường Nam Ngạn) thì bất ngờ có hai thanh niên dáng vẻ hung dữ lao xe máy ập đến. Sau khi lớn tiếng đe dọa Châu cùng người thân, chúng vào bên trong đập phá nhiều đồ đạc.

    Chủ nhà chưa kịp định thần kêu cứu thì bất ngờ một tên trong nhóm giương súng bóp cò. Phát đạn trúng vùng hông khiến Châu gục tại chỗ. Gây án xong, hai côn đồ lên xe tẩu thoát.

    Anh Châu được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, hơn 16h cùng ngày, nạn nhân được chuyển ra Hà Nội để phẫu thuật gắp viên đạn xuyên sâu trong cơ thể.

    Theo người nhà nạn nhân, vài ngày trước, Châu có mâu thuẫn với một thanh niên ở TP Thanh Hóa trên mạng Facebook. "Anh Châu kể, liên tục bị người này đe dọa ám sát nếu bước chân ra khỏi nhà và đến chiều nay thì sự việc xảy ra", em gái nạn nhân cho hay.

    Theo những hàng xóm, Châu là người hiền lành, chưa vợ con và đang làm nghề bán hàng hương cho dì ở chợ Vườn Hoa.

    Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa, xác nhận sự việc và cho hay: "Chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường và đang ráo riết truy tìm nghi phạm".

    Cảnh sát xác định, phương tiện gây án là súng ria - một loại súng tự chế và bắn bằng đạn chì.

    NINH LAN (Tổng hợp)

    [mecloud]NVsVKLj8lg[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mau-thuan-trong-bao-ke-nhom-con-do-mang-sung-xu-doi-thu-a118603.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.