+Aa-
    Zalo

    Máy bay Không quân Ấn Độ chở 29 người mất tích

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Sáng ngày 22/7, một máy bay vận tải của Lực lượng Không quân Ấn Độ chở 29 người đã mất tích sau khi cất cánh từ Chennai.

    (ĐSPL) – Sáng ngày 22/7, một máy bay vận tải của Lực lượng Không quân Ấn Độ chở 29 người đã mất tích sau khi cất cánh từ Chennai.

    Đường bay của phi cơ AN-32 mất tích. Đồ họa: Indian Navy.

    Theo TTXVN, các nguồn tin quốc phòng cho biết chiếc máy bay AN-32 nói trên cất cánh lúc 8h30 sáng ngày 22/7 (giờ địa phương) từ Tambaram ở Chennai, và lần liên lạc cuối cùng của máy bay là 16 phút sau đó.

    Vnexpress đưa tin, "phi cơ khởi hành lúc 8h30 và lẽ ra phải hạ cánh xuống Port Blair lúc 11h30", AFP dẫn lời Anupam Banerjee, người phát ngôn không quân Ấn Độ, nói. Phi cơ chở 29 người, phần lớn là quân nhân.

    Các quan chức cho biết họ mất liên lạc với phi cơ khoảng 15 phút sau khi nó cất cánh. Phi cơ có thiết bị định vị khẩn cấp, sẽ tự kích hoạt nếu gặp tai nạn.

    Theo Tuổi Trẻ, Hải quân Ấn Độ đã triển khai hoạt động tìm kiếm trên diện rộng chiếc AN-32 ở Vịnh Bengal. Lực lượng này cũng đã điều động một máy bay trinh sát P-81 và một máy bay Dornier cùng 4 tàu Karmukh, Gharial, Jyoti, Kuthar tham gia tìm kiếm máy bay mất tích.

    Không quân Ấn Độ hiện có hơn 100 phi cơ AN-32.

    Theo Tiền Phong, năm 1999, 21 người đã thiệt mạng khi một chiếc AN-32 gặp nạn trước khi hạ cánh ở sân bay Delhi.

    Về lý thuyết, AN-32 có thể bay liền 4 giờ liền không cần tiếp nhiên liệu. Không quân, Hải quân và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đang ráo riết tìm kiếm chiếc máy bay này.

    GIA BẢO(Tổng hợp)
    Nguồn: Người Đưa Tin

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]OyRAk2JBj5[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/may-bay-khong-quan-an-do-cho-29-nguoi-mat-tich-a140681.html
    Sự kiện:
    Bàng hoàng vụ thảm sát rừng di sản

    Bàng hoàng vụ thảm sát rừng di sản

    “Lâm tặc phá rất tự tin” - ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói thẳng, khi trực tiếp luồn rừng thực địa để chứng kiến số lượng, mức độ tàn phá rừng.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bàng hoàng vụ thảm sát rừng di sản

    Bàng hoàng vụ thảm sát rừng di sản

    “Lâm tặc phá rất tự tin” - ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói thẳng, khi trực tiếp luồn rừng thực địa để chứng kiến số lượng, mức độ tàn phá rừng.