+Aa-
    Zalo

    Một ngày ở Sài Gòn của Thủ tướng Canada: Uống cà phê vỉa hè, chạy bộ ở kênh Nhiêu Lộc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi kết thúc buổi trò chuyện cùng sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Canada đã có những hoạt đột giản dị từ ngồi uống cà phê phin vỉa hè, chạy bộ ở kênh Nhiêu Lộc

    Sau khi kết thúc buổi trò chuyện cùng sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng, Thủ tướng Canada đã có những hoạt đột giản dị từ ngồi uống cà phê phin vỉa hè, chạy bộ ở bờ kênh Nhiêu Lộc.

    Theo đó, chiều 9/11 sau khi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Canada, ông Trudeau đã có mặt tại hội trường và bắt đầu cuộc nói chuyện với sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng.

    Sau đó, ông Justin Trudeau đã ghé vào Vy, một quán cà phê nhỏ ở ngã tư Lê Thánh Tôn - Lê Anh Xuân, quận 1, TP.HCM) uống cà phê. Tại đây, Thủ tướng Canada đã có cuộc trò chuyện trong khoảng 10 phút với ông Nguyễn Công Hiệp, một nhân viên kỳ cựu của Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM. Tối cùng ngày vị Thủ tướng này đã có buổi chạy bộ trên bờ kênh Nhiêu Lộc cùng với các cận vệ. Nhiều người dân Sài Gòn đã khá bất ngờ.

    Thủ tướng Canada đi dạo bộ trên đường phố Sài Gòn
    Ông Justin Trudea ghé vào một quán cà phê nhỏ ở ngã tư Lê Thánh Tôn - Lê Anh Xuân, quận 1, TP.HCM
    Ông chọn cà phê pha phin để uống
    Thủ tướng Canada đã có cuộc trò chuyện trong khoảng 10 phút với ông Nguyễn Công Hiệp, một nhân viên kỳ cựu của Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM
    Nười dân Sài Gòn rất bất ngờ trước sự xuất hiện của vị Thủ tướng điển trai
    Thủ tướng Canada chạy bộ trên bờ kênh Nhiêu Lộc cùng các cận vệ
    Ông Justin Trudea trẻ trung trong bộ quần áo thể thao

    Thúy Quỳnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mot-ngay-o-sai-gon-cua-thu-tuong-canada-uong-ca-phe-via-he-chay-bo-o-kenh-nhieu-loc-a208807.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan