+Aa-
    Zalo

    Mưa lớn kéo dài, Quảng Ninh chìm trong "biển’"nước

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch qua thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập sâu.

    (ĐSPL)- Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch qua thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị ngập sâu ở nhiều đoạn. Đặc biệt là mưa lớn vào chiều tối khiến các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

    Tin tức từ VietQ cho biết, trong suốt hai ngày từ 25 – 26/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập lụt.

    Tại các địa phương khác như Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả cũng có mưa rất to từ hai hôm nay.

    Mưa lớn làm nhiều tuyến đường tại TP. Hạ Long bị ngập lụt.

    Ghi nhận của phóng viên, tại trung tâm thành phố Uông Bí có nhiều đoạn bị ngập sâu, xe cộ không thể di chuyển qua.

    Trước tình hình có quá nhiều xe đi từ Hà Nội, Hải Phòng về Hạ Long bị dồn ứ tại Uông Bí, Công an Thành phố đã phải huy động lực lượng cảnh sát giao thông đứng ra hướng dẫn cho các xe đi đường khác để dễ lưu thông.

    Tuy nhiên, cũng có không ít xe bị chết máy do ngập nước. Nhiều cảnh sát giao thông quần áo ướt sũng vì đứng dưới mưa để điều tiết giao thông.

    Mưa lớn khiến nhiều cảnh sát giao thông quần áo ướt sũng vì đứng dưới mưa để điều tiết giao thông.

    Trước tình trạng mưa lớn kéo dài trên toàn tỉnh gây ngập lụt nhiều khu vực, sáng nay 26/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố do mưa lũ gây lũ quét, sạt lở đất đá.

    Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng, dựng biển báo, rào chắn cấm người dân đi qua các đập tràn, sông, suối, những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá cao. Đồng thời kiểm tra rà soát tất cả các điểm bị úng ngập thực hiện các phương án tiêu thoát nước, sẵn sàng hỗ trợ di dời các hộ dân ở khu vực quá trũng, tuyệt đối đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của nhân dân.

    Theo dự báo của TT khí tượng thủy văn Trung ương, mưa lớn sẽ vẫn kéo dài và có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi.

    Đặc biệt đối với các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí triển khai các phương án tiêu thoát nước trong khu vực nội thị, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

    Theo dự báo của TT khí tượng thủy văn Trung ương, mưa lớn sẽ vẫn kéo dài và có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi.

    Theo thống kê của Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP Hạ Long, hiện trên địa bàn thành phố còn 12 điểm có nguy cơ cao về úng lụt. Điển hình như khu vực Yết Kiêu - Cao Xanh - Trần Hưng Đạo; Dự án khu đô thị Đồi Chè (phường Cao Xanh)…

    Nguyên nhân phải kể đến là sự thiếu đồng bộ về hệ thống tiêu thoát nước, hạn chế trong quy hoạch hệ thống đường ống kỹ thuật của các ngành; sự chênh cốt nền giữa các khu dân cư, các dự án, khu đô thị cũ và mới; việc san gạt mặt bằng, thi công một số dự án mới còn chậm, chưa đảm bảo; bồi lấp dòng chảy do các hoạt động khai thác than, khoáng sản…

    Ngoài các điểm ngập lụt trên thành phố còn 11 điểm có nguy cơ sạt lở đất nằm rải rác tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố.

    Đức An (Tổng hợp)

    Xem thêm video:

    [mecloud]OdSLw5T8QD[/mecloud]


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/mua-lon-keo-dai-quang-ninh-chim-trong-biennuoc-a103561.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.