+Aa-
    Zalo

    Mỹ nâng mức báo động ở gần trụ sở Quốc hội

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhà chức trách Mỹ phải nâng mức báo động ở khu vực gần trụ sở Quốc hội nước này ở thủ đô Washington DC.

    Ngày 22/4, một người đã tự thiêu bên ngoài trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ. Đây là vụ việc thứ hai trong vòng một tuần qua buộc nhà chức trách Mỹ phải nâng mức báo động ở khu vực gần trụ sở Quốc hội nước này ở thủ đô Washington DC.

    Trong thông báo, người phát ngôn Tòa án Tối cao Mỹ - bà Patricia McCabe, cho biết vào khoảng 18h30 ngày 22/4 (giờ địa phương), một người chưa rõ danh tính đã tiến vào khu vực quảng trường trước tòa nhà trụ sở Tòa án Tối cao và châm lửa tự thiêu.

    Vụ việc không gây đe dọa đến an ninh công cộng. Hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng hiện tại cũng như nguyên nhân dẫn đến hành động tự thiêu của người này.

    my nang muc bao dong o gan tru so quoc hoi copy
    Xe cảnh sát, xe cấp cứu và trực thăng được bố trí quanh trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ. Ảnh: Twitter.

    Trước đó, phóng viên Fox News Chad Pergram chia sẻ video một trực thăng đã hạ cánh trước trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ, xung quanh có nhiều xe cảnh sát và xe cấp cứu.

    Ông Pergram dẫn lời cảnh sát Điện Capitol cho biết trực thăng đã hạ cánh để "cấp cứu", cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến an toàn công cộng. Tình trạng của bệnh nhân hiện không được tiết lộ. Hai tuyến đường gần đó đã bị phong tỏa.

    "Chúng tôi cảm thấy sau tuần này công chúng cần phải biết vì sao trực thăng lại hạ cánh gần đó (Tòa án Tối cao)", cảnh sát Điện Capitol cho hay.

    Theo Fox News, tuyên bố này như ám chỉ đến việc cảnh sát Điện Capitol ngày 20/4 bất ngờ phát lệnh sơ tán toàn bộ nhân viên và khách tham quan tòa nhà quốc hội và những công trình xung quanh khi phát hiện "mối đe dọa tiềm tàng" từ một máy bay lạ đang lượn vòng trong khu vực vốn được coi là "không phận cấm" của thủ đô Washington.

    Cảnh sát Quận Columbia sau đó xác định máy bay lạ này là phi cơ thuộc biên chế lục quân Mỹ, đang chở đội nhảy dù Golden Knights đến biểu diễn tại một trận bóng chày trên sân vận động Nationals Park gần đó.

    Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Cơ quan này được cho là đã nhận được thông tin của lục quân mỹ về việc nhảy dù, nhưng không thông báo cho cảnh sát Điện Capitol.

    Bích Thảo (T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/my-nang-muc-bao-dong-o-gan-tru-so-quoc-hoi-a535163.html
    Thủ tướng Anh lên tiếng xin lỗi trước quốc hội

    Thủ tướng Anh lên tiếng xin lỗi trước quốc hội

    Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định ông không cố ý vi phạm các quy tắc phòng chống đại dịch COVID-19. Ông là nhà lãnh đạo hiện đại đầu tiên của Vương quốc Anh phải nhận án phạt vì vi phạm luật lệ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thủ tướng Anh lên tiếng xin lỗi trước quốc hội

    Thủ tướng Anh lên tiếng xin lỗi trước quốc hội

    Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định ông không cố ý vi phạm các quy tắc phòng chống đại dịch COVID-19. Ông là nhà lãnh đạo hiện đại đầu tiên của Vương quốc Anh phải nhận án phạt vì vi phạm luật lệ.