+Aa-
    Zalo

    Nam thần sở hữu làn da không tỳ vết cùng cơ bắp cuồn cuộn ở tuổi 54

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trên mạng xã hội, người ta gọi Chuando Tan với những danh xưng như "Mỹ nam không tuổi", "Nam thần trẻ mãi không già" hay "Hot boy ngoài ngũ tuần",...

    Trên mạng xã hội, người ta gọi Chuando Tan với những danh xưng như "Mỹ nam không tuổi", "Nam thần trẻ mãi không già" hay "Hot boy ngoài ngũ tuần",...

    Chuando Tan sinh năm 1966 nhưng với làn da không tỳ vết cùng body 6 múi cuồn cuộn, chẳng ai có thể tin ông đã 54 tuổi. Trên mạng xã hội, người ta gọi Tan với những danh xưng như "Mỹ nam không tuổi", "Nam thần trẻ mãi không già" hay "Hot boy ngoài ngũ tuần",...

    Chuando Tan là một người mẫu ở Singapore trong những năm 1980. Sau đó, ông còn theo đuổi sự nghiệp ca hát với dòng nhạc pop những không quá thành công và rẽ hướng trở thành một nhiếp ảnh gia.

    Tan cho biết: "Tôi tạo tài khoản Instagram và tập sử dụng bởi bạn bè nói rằng, khách hàng ngày nay rất quan tâm đến các nhiếp ảnh gia có sức ảnh hưởng như thế nào trên mạng xã hội, họ có bao nhiêu người theo dõi (follower). Bên cạnh những bức ảnh sản phẩm của mình, tôi cũng hay đăng tải những bức hình selfie đi kèm các cảm nghĩ để làm phong phú hơn cho tài khoản instagram cá nhân".

    Những người dùng mạng theo dõi Instragram của Tan ngạc nhiên khi thấy ngoại hình của ông chẳng khác gì một nam thanh niên 20-30 tuổi. Mặc những sự nghi ngờ cho rằng ông phẫu thuật thẩm mỹ, tên tuổi của Chuando Tan dần trở nên nổi tiếng và trở thành cái tên quen thuộc của các trang tạp chí như Jalouse, Muse, L’Officiel, Harper’s Bazaar, Elle hay cả những hãng mỹ phẩm L’Oréal, ION Orchard Singapore, Levi’s và Motorola.

    Tan cao 1,85 m, nặng 78 kg và theo mô tả của phóng viên tở Straits Times trong một buổi phỏng vấn thì Tan có có làn da "đẹp hoàn mỹ, không tỳ vết". Trong buổi phỏng vấn đó, Tan chia sẻ bí quyết "hack tuổi" của mình chính là duy trì giờ giấc khoa học cùng chế độ ăn và luyện tập hợp lý.

    Ngoài ra, "Mỹ nam không tuổi" cho biết bản thân chỉ làm những việc mình thích. "Mọi việc bạn làm đều có thể ảnh hưởng đến tâm lý và do đó, ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể bạn. Nếu ép bản thân làm những việc mình không thích, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ và tất nhiên điều đó sẽ không giúp bạn khỏe lên", Tan nói với tờ Strais Times.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-than-so-huu-lan-da-khong-ty-vet-cung-co-bap-cuon-cuon-o-tuoi-54-a346484.html
    Sự kiện: Giải trí 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan