+Aa-
    Zalo

    Nam thanh niên bị xử phạt 24 triệu vì hành vi rao bán 200 quả pháo nổ tại cổng trường

    (ĐS&PL) - Mới đây Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Vũ Trương Thắng (sinh năm 2005) ở thôn Triều Dương, xã Chi Lăng Nam vì buôn bán pháo nổ. Trước đó Thắng đã chế tạo 200 quả pháo nổ rồi mang ra cổng phụ Trường THPT Thanh Miện 3 để bán.

    Báo Hải Dương đưa tin, Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện Nguyễn Thế Tài vừa ra quyết định xử phạt 24 triệu đồng đối với Vũ Trương Thắng (sinh năm 2005) vì buôn bán pháo nổ.

    Theo quyết định xử phạt, tháng 11/2023, Thắng mua lưu huỳnh cùng một số chất hoá học trộn với than hoạt tính để điều chế pháo nổ.

    Sau khi sản xuất được 200 quả, Thắng gắn thành tràng rồi cất giấu tại nhà. Đến ngày 24/12, Thắng cho số pháo nổ trên vào ba lô rồi đi xe máy đến cổng phụ Trường THPT Thanh Miện 3, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện để bán.

    nam thanh nien bi xu phat 24 trieu hanh vi mang 200 qua phao no rao ban tai cong truong2
    Quyết định xử phạt của UBND huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương). Ảnh: Báo Hải Dương

    Tại đây, lực lượng Công an huyện Thanh Miện đã kiểm tra và bắt giữ Thắng về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm với khối lượng 2,652 kg pháo.

    Căn cứ theo quy định tại điểm C Khoản 4 và Khoản 9 Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cầm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nam thanh niên này bị phạt 24 triệu đồng.

    Thời điểm cận Tết hoạt động chế tạo, tàng trữ, mua bán pháo nổ diễn ra phức tạp. Đây là việc làm hết sức nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, đặc biệt đối tượng thực hiện là các thanh thiếu niên, các em học sinh tự học cách chế tạo pháo trên mạng, không biết cách bảo vệ bản thân và thực tế cũng có nhiều trường hợp tai nạn đáng tiếc xảy ra. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng các tỉnh tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp chế tạo pháo nổ.

    Theo Dân trí, mới đây, VKSND huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân T. (17 tuổi, học lớp 11, trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) về tội Sản xuất hàng cấm.

    Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, tháng 12/2023, trong đám cưới tại thôn Nhật Tân (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) có một thiếu niên nổ 4 quả pháo trước khu vực cổng.

    Công an sau đó làm rõ người nổ pháo là Trần Văn H. (17 tuổi, trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc). Thiếu niên này khai số pháo trên được bạn hàng xóm tên Trần Xuân T. cho.

    Bị triệu tập, T. khai đã chế tạo số pháo trên theo cách hướng dẫn trên mạng.

    Từ khoảng tháng 2/2023 đến tháng 10/2023, nam sinh này đã chế tạo tổng cộng 201 quả pháo có kích thước khác nhau.

    Khám xét khẩn cấp nơi ở của T., cảnh sát thu giữ 197 quả pháo còn lại có khối lượng 8,58kg cùng các công cụ, nguyên liệu để sản xuất pháo.

    Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc điều tra làm rõ.

    Bảo An(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-thanh-nien-bi-xu-phat-24-trieu-hanh-vi-mang-200-qua-phao-no-rao-ban-tai-cong-truong-a606994.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ngăn chặn nhóm học sinh cấp 2 mua thuốc nổ về làm pháo tự chế

    Ngăn chặn nhóm học sinh cấp 2 mua thuốc nổ về làm pháo tự chế

    Sau khi xem video hướng dẫn trên mạng, nhóm nam sinh (đều 14 tuổi) ở Hà Tĩnh đã mua tiền chất thuốc nổ với mục đích về tự chế tạo pháo nổ. Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng vi nguy hiểm của các em, đồng thời thu giữ 1200 gram tiền chất thuốc nổ cùng nhiều vật dụng làm báo khác.