+Aa-
    Zalo

    Nam tiến sĩ hóa "đạo chích" đột nhập vào phòng kế toán của nhà trường trộm cắp tài sản

    (ĐS&PL) - Ngoài việc lấy đi hơn 100 triệu đồng,Đ.N.H còn lấy trộm máy tính tại phòng kế toán của nhà trường, đây cũng chính là nơi đối tượng đang công tác.

    Sáng 11/6, báo Lao động đưa tin, thông tin từ Công an TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đ.N.H (38 tuổi, trình độ Tiến sĩ, là Trưởng bộ môn tại một trường đại học đóng ở TP.Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

    tien si hoa dao chich dot nhap phong ke toan trom cap tai san
    Do nợ nần H. đã thực hiện hành vi trộm cắp tại chính nơi mình công tác. Ảnh minh họa.

    Theo điều tra ban đầu, trước đó vào ngày 23/6, kế hoạch của nhà trường, Đ.N.H cùng cơ quan đi nghỉ mát tại Sầm Sơn. Trước khi đi, H. đã chuẩn bị sẵn máy cắt khóa, búa, tuốc nơ vít... để ở phòng làm việc, sau đó H bắt xe quay về cơ quan.

    Lời khai của trùm siêu xe khét tiếng Phan Công Khanh

    Đến 21h30 ngày 23/6, lợi dụng thời tiết có mưa to, khu nhà nơi Đ.N.H công tác không có người, Đ.N.H đã dùng các thiết bị cắt điện, phá khoá cửa phòng kế toán nhà trường lấy 128 triệu đồng, 1 máy tính rồi thuê xe ôm tới nhiều địa điểm khác nhau để tiêu huỷ vật chứng, báo Tiền phong đưa tin.

    Được biết, toàn bộ số tiền lấy trộm được, Đ.N.H mang đi trả nợ.

    Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nam-tien-si-hoa-dao-chich-dot-nhap-vao-phong-ke-toan-cua-nha-truong-trom-cap-tai-san-a582468.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Bắt giam một phụ nữ lừa đảo 4 tỷ đồng ở Vĩnh Long

    Bắt giam một phụ nữ lừa đảo 4 tỷ đồng ở Vĩnh Long

    Hồ Thị Kim Xuyến đã yêu cầu những người vay nợ phải thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử đất bằng hợp đồng ủy quyền. Sau đó, trong thời hạn vay nợ, đối tượng đã lợi dụng việc được ủy quyền, đem tài sản đi chuyển nhượng hoặc cầm cố, thu lợi bất chính.