+Aa-
    Zalo

    NASA tuyên bố có mây mù và nước đóng băng trên Sao Diêm Vương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - NASA đã công bố những hình ảnh đầu tiên về phần mây mù khí quyển bao quanh sao Diêm Vương cùng với những phần nước đóng băng trên “hành tinh lùn” Pluto.

    (ĐSPL) –Telegraph ngày 9/10 đưa tin, NASA đã công bố những hình ảnh đầu tiên về phần mây mù khí quyển bao quanh sao Diêm Vương cùng với những phần nước đóng băng trên “hành tinh lùn” Pluto.

    [mecloud]DogcyqRpky[/mecloud]

    Theo công bố của NASA, bức ảnh do tàu thám hiểm New Horizon gửi về cho thấy mây mù khí quyển bao quanh sao Diêm Vương có màu xanh lam. Trước đó, vào đầu tuần NASA gây chú ý khi cho biết sắp tới sẽ có một tuyên bố “đầy bất ngờ” về hành tinh Pluto.

    Alan Stern – trưởng đội nghiên cứu dự án New Horizons thuộc Viện nghiên cứu Tây Nam Colorado chia sẻ đầy phấn khích: “Ai mà ngờ được lại tìm ra bầu trời màu xanh trong vành đai Kuiper chứ? Nó đẹp tuyệt”. Màu xanh trong bức ảnh thu được cho phép các nhà khoa học có những nghiên cứu xa hơn để giải thích chính xác vì sao có hiện tượng này.

    Bức ảnh được gửi về từ tàu thám hiểm New Horizon cho thấy có mây mù khí quyển màu xanh bao quanh hành tinh lùn Pluto.

    Theo Carly Howett - thành viên đội nghiên cứu: “Các dải màu xanh này cho chúng ta biết thành phần phân tử của khí quyển nơi đây. Bầu trời xanh thường bắt nguồn từ việc ánh Mặt trời bị tán xạ bởi các phân tử siêu nhỏ trong không khí. Tại Trái đất, các phân tử gây ra tán xạ là nitrogen, còn tại Sao Diêm Vương, các phân tử lớn hơn, nhưng có kích thước tương đối nhỏ - chúng được gọi là các phân tử tholins”.

    NASA cũng cho biết họ tìm thấy các vùng nước băng đá rất nhỏ trên bề mặt của hành tinh lùn. Tuy nhiên, những khu vực chứa nước đá lại có quang phổ màu đỏ và hiện tại các nhà khoa học chưa giải thích được là tại vì sao.

    Silvia Protopapa, một thành viên nhóm nghiên cứu khoa học từ Đại học Maryland, College Park nói: “Không rõ vì sao mà những giọt nươc đá này lại có màu đỏ như vậy. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm ra mối quan hệ giữa nước đá và các phân tử tholins trên bề mặt Pluto”.

    Nhà khoa học Jason Cook cho biết: “Phần lớn các khu vực trên Sao Diêm Vương không thấy sự hiện diện của nước đá, vì nó đã bị che lấp bởi một lớp băng của chất lỏng khác phổ biến hơn”. Các nhà khoa học hiện nay đã đề ra kế hoạch để nghiên cứu lý do vì sao có nước đá và chúng lại chỉ xuất hiện ở một phạm vi rất nhỏ như vậy.

    PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Independent)

    Xem thêm video Tin tức:

    [mecloud]Fg6kNQKecE[/mecloud] 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nasa-tuyen-bo-co-may-mu-va-nuoc-dong-bang-tren-sao-diem-vuong-a114256.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.