+Aa-
    Zalo

    Nga bất ngờ "nâng cấp" căn cứ không quân đầu não tại Syria

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Căn cứ Khmeimim đã được mở rộng và nâng cấp, nhằm bảo vệ các chiến đấu cơ hiện đại khỏi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của phiến quân.

    Căn cứ Khmeimim đã được mở rộng và nâng cấp, nhằm bảo vệ các chiến đấu cơ hiện đại khỏi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của phiến quân.

    Căn cứ Khmeimim của Nga tại Syria. Ảnh: RT

    Ngày 26/9, truyền thông Nga dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Bộ quốc phòng nước này cho biết Moscow đang mở rộng căn cứ không quân Khmeimim ở Syria và nâng cấp đường băng thứ hai nhằm tạo điều kiện cho cơ sở này phục vụ nhiều máy bay hơn.

    Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xây dựng thêm các khu nhà mới để chứa máy bay tại căn cứ trên, bảo vệ các máy bay này trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

    Căn cứ không quân Khmeimim của Nga nằm ở tỉnh Latakia, phía Tây Syria, từng nhiều lần bị các nhóm phiến quân tại Idlib tấn công bằng rocket và máy bay không người lái mang theo chất nổ. Đa số các máy bay này đều bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa bởi các tổ hợp phòng không Nga.

    Quân đội Nga hiện diện ở căn cứ Khmeimim từ năm 2015, sau khi Damascus đề nghị Moscow hỗ trợ chống khủng bố. Sự yểm trợ trên không của Nga đã giúp chính phủ Syria giành nhiều thắng lợi trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cùng nhiều nhóm phiến quân khác.

    Đến nay, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ đất nước, còn quân nổi dậy chỉ co cụm ở tỉnh Idlib phía tây bắc. Các phi công Nga ở Syria hiện chủ yếu thực hiện các chuyến bay huấn luyện.

    Khmeimim vốn được gọi là sân bay hạng nhất, có khả năng chứa tất cả các loại máy bay, bao gồm cả máy bay vận tải hạng nặng và máy bay ném bom chiến lược.

    Tuy nhiên, sức chứa “khủng” này sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa sau khi Khmeimim được “nâng cấp”.

    Hiện 30 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng của Nga đang được triển khai tại căn cứ không quân Hmeimim, bao gồm Su-35S, Su-34 và Su-24 và trực thăng Mi-35 và Mi-8AMTSh.

    Một số hình ảnh tại căn cứ Khmeimim:

    Mộc Miên (Theo RT)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-bat-ngo-nang-cap-can-cu-khong-quan-dau-nao-tai-syria-a294713.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Nga, Syria “phản pháo” phúc trình điều tra của Liên hợp quốc

    Nga, Syria “phản pháo” phúc trình điều tra của Liên hợp quốc

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua tuyên bố vụ tấn công ngày 21/8 ở ngoại ô thủ đô Syria là do phe đối lập thực hiện, đồng nghĩa với việc bác bỏ báo cáo trước đó của Liên hợp quốc nói rằng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nga, Syria “phản pháo” phúc trình điều tra của Liên hợp quốc

    Nga, Syria “phản pháo” phúc trình điều tra của Liên hợp quốc

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm qua tuyên bố vụ tấn công ngày 21/8 ở ngoại ô thủ đô Syria là do phe đối lập thực hiện, đồng nghĩa với việc bác bỏ báo cáo trước đó của Liên hợp quốc nói rằng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công này.