+Aa-
    Zalo

    Nga ghi nhận gần 900 binh sĩ nhiễm Covid-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Gần 900 trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận trong lực lượng vũ trang Nga kể từ tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 26/4.

    Gần 900 trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận trong lực lượng vũ trang Nga kể từ tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 26/4.

    Ít nhất 870 binh sĩ Nga đã nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: AP

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng có 314 quân nhân đang được điều trị tại bệnh viện, 175 quân nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế tại đơn vị, 6 người đã được đưa đến các cơ sở y tế công cộng và 379 người đang được cách ly tại nhà.

    Nguồn tin cho biết thêm, bốn quân nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng, một người phải dùng máy thở.

    Ngoài ra, có tới 245 nhân viên dân sự được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang Nga cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SA.

    Bên cạnh đó, có đến 779 sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học quân sự đã nhiễm Covid-19. Hầu hết trong số họ không có triệu chứng.

    Tất cả các quân nhân đều trải qua kiểm tra y tế mỗi ngày. Phương tiện vận chuyển và cơ sở sinh hoạt cũng được khử trùng hàng ngày.

    Tính đến sáng 27/4, Nga ghi nhận tổng cộng 80.949 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 747 người tử vong. Số bệnh nhân bình phục là 6.767 người. 

    Kể từ khi bùng phát tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019, dịch bệnh đã lây lan ra 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với nhiều diễn biến phức tạp, cướp đi mạng sống của trên 200.000 người và khiến tổng số ca mắc mới lên gần 3 triệu ca tính đến sáng 27/4.

    Tại các quốc gia trên thế giới,  dịch Covid-19 cũng phần nào đã len lỏi vào lực lượng vũ trang. Cụ thể, đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng Pháp thông báo quân đội nước này đã ghi nhận ít nhất 600 binh sĩ mắc Covid-19.

    Trong khi đó, tại Mỹ, cuối tháng 3, với trên 1.000 ca mắc Covid-19 ghi nhận trong quân đội, Lầu Năm Góc đã ra lệnh cho các căn cứ quân sự Mỹ không được công bố số liệu binh sĩ nhiễm virus SARS-CoV-2 do lo sợ những thông tin này có thể rơi vào tay kẻ địch.

    Lầu Năm Góc cũng thông báo toàn bộ hoạt động lên kế hoạch từ trước của quân đội Mỹ trên toàn thế giới sẽ “đóng băng” trong hai tháng.

    Mộc Miên(Theo Sputnik)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nga-ghi-nhan-gan-900-binh-si-nhiem-covid-19-a321201.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan