+Aa-
    Zalo

    Nghệ An: Bắt giữ đối tượng chuyên bán phụ nữ sang Trung Quốc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công một đối tượng đưa 2 phụ nữ sang Trung Quốc để bán với giá 17 triệu đồng/người.

    Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công một đối tượng đưa 2 phụ nữ sang Trung Quốc để bán với giá 17 triệu đồng/người.

    Công an phát hiện đối tượng Huyên đang đưa 2 người phụ nữ Trung Quốc để bán. Ảnh: CACC

    Ngày 30/5, báo Infonet dẫn thông tin từ Đội CSGT 1-7 (phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) bắt giữ đối tượng Vi Thị Huyên (SN 1985, trú ở xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông) để điều tra về hành vi buôn bán người.

    Thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông 1-7 tiến hành kiểm tra chiếc xe khách giường nằm mang BKS 37B - 013.18 đang di chuyển qua địa bàn thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An).

    Tại đây, công an đã bắt giữ đối tượng Vi Thị Huyên (SN 1985, trú bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An) đang đưa 2 phụ nữ sang Trung Quốc để bán.

    Danh tính nạn nhân được xác định gồm: Lô Thị Th. (SN 1985) và Lô Thị M. (SN 1989, cùng trú tại xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An).

    Tại cơ quan điều tra, báo Dân Trí ghi nhận, bước đầu đối tượng Huyên khai nhận đang đưa 2 nạn nhân Th. và M. đi xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc với giá 17 triệu đồng/người.

    Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã đưa đối tượng Huyên cùng 2 nạn nhân về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-bat-giu-doi-tuong-chuyen-ban-phu-nu-sang-trung-quoc-a277750.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan