+Aa-
    Zalo

    Nghệ An: Xe hoa bỗng nhiên bốc cháy giữa đường sau lễ rước dâu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi đưa cô dâu chú rể đến nơi tổ chức đám cưới, trên đường trở về, chiếc xe hoa bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

    Sau khi đưa cô dâu chú rể đến nơi tổ chức đám cưới, trên đường trở về, chiếc xe hoa bỗng nhiên bốc cháy dữ dội.

    Khoảng 13h15p 12/5, tại bờ hồ thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương, Nghệ An), chiếc xe ô tô BKS 30A - 247.69 của ông Phú Văn Hoan (thường trú ở TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

    Nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và tham gia chữa cháy.

    Theo thông tin trên báo Người đưa tin, chiếc xe của ông Hoan là xe hoa mới tham gia đám cưới trở về, khi đến địa điểm trên thì xảy ra vụ việc.

    Chiếc xe ô tô chìm trong biển lửa. Ảnh: Báo Nghệ An

    Báo Nghệ An đưa tin thêm, do ngọn lửa bùng phát mạnh nên phải gần 1h đồng hồ sau, đám cháy mới được dập tắt. Chiếc xe ô tô cháy rụi, chỉ còn lại phần khung.

    Nguyên nhân vụ cháy có thể do chiếc xe quấn rơm vào gầm gây cháy.

    Tương tự như vụ cháy xe ô tô nói trên, báo Tuổi trẻ thông tin, Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) cho biết, lúc 4h43 sáng 27/4, tại Km 24+150 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai, một chiếc xe bán tải chở 3 người đang chạy trên cao tốc thì bất ngờ bốc cháy.

    Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên VECE đã phối hợp lực lượng PCCC huyện Long Thành, cơ quan chức năng địa phương có mặt phong tỏa, xử lý hiện trường.

    Thời điểm cháy, trên xe có 3 người và mọi người đều thoát ra ngoài an toàn. Riêng chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghe-an-xe-hoa-bong-nhien-boc-chay-giua-duong-sau-le-ruoc-dau-a275020.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan