+Aa-
    Zalo

    Nghi vợ ngoại tình, chém "tình địch" tới chết

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ngày 28/2, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Trận, 44 tuổi, ở thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội, chung thân về tội “Giết người”.

    (ĐSPL) - Ngày 28/2, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Trận, 44 tuổi, ở thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, Phú Xuyên, Hà Nội, chung thân về tội “Giết người”.
    Theo tài liệu truy tố, sau 10 năm "đầu gối tay ấp", Trận nghi ngờ vợ là chị Nguyễn Thị Suốt có nhiều cử chỉ khác lạ, khi thấy chị này chải chuốt hơn, ăn mặc diện trông thấy, thường xuyên dùng mỹ phẩm và hay có những khoảng thời gian không rõ ràng. Đã vậy còn thường xuyên cự tuyệt quan hệ vợ chồng với gã. Không những thế, đi đâu Trận cũng nghe người nọ, người kia bóng gió rằng gã đang bị vợ “cắm sừng”. Người mà gã nghi ngờ là anh Nguyễn Văn S. ở cùng thôn. Ngày 2/3/2012, Trận tình cờ gặp anh Sang tại một quán ăn sáng ở đầu làng, gã liền gây sự. Trở về nhà trong tình trạng chếnh choáng men say, Trận phóng xe máy sang tận Hưng Yên mách bố vợ về chuyện vợ ăn ở hai lòng, thế nhưng lại bị ông mắng nhiếc và đuổi về. Trưa cùng ngày, vừa thoáng thấy anh S. đang đi bộ gần nhà, cơn cuồng ghen lại bùng lên, Trận chạy vào bếp lấy ai con dao, lao vào chém anh S. xối xả. Sau khi gây án, Trận trốn xuống nhà người quen ở Hà Nam nhưng không thoát. Do lĩnh hàng chục vết chém nên anh S. đã tử vong ngay sau đó.
    Nghi vợ ngoại tình, chém
    Nguyễn Văn Trận tại phiên xét xử
    Đây là phiên xét xử lần thứ 3 đối với Trận. Trước đó, TAND thành phố Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra, điều tra lại vụ án, bởi gia đình Trận có đơn yêu cầu giám định tâm thần với bị cáo vì sau một vụ tai nạn giao thông, bị cáo có dấu hiệu tâm thần. Tuy nhiên tại phiên xét xử ngày 20/11/2012, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Trận, sau khi kết quả giám định tâm thần khẳng định Trận hoàn toàn bình thường, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội. 
    Vẫn không đồng tình với kết quả giám định này, gia đình bị cáo đã yêu cầu giám định lại. Ngày 29/8/2013, Viện giám định pháp ý tâm thần Trung ương đã đưa ra kết quả giám định, kết luận rằng Nguyễn Văn Trận có bị rối loạn tâm thần do sử dụng rượu. Căn cứ vào kết luận đó, TAND thành phố Hà Nôi đã tuyên hủy bản án sơ thẩm ngày 20/11/2012 để xét xử lại.
    Đoàn Nguyễn
    Xem thêm Clip: Vác mã tấu chém người dã man tại quán nét (Theo Trí thức trẻ)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nghi-vo-ngoai-tinh-chem-tinh-dich-toi-chet-a23573.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thảm án giết “người tình” rồi tự tử vì cuồng ghen

    Thảm án giết “người tình” rồi tự tử vì cuồng ghen

    (ĐSPL) - Theo thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, hiện tại cơ quan này đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ ở số 706, tổ 11, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Người gây ra vụ án mạng kinh hoàng này là Hoàng Quang Tiếp (SN 1983, ở tỉnh Thái Nguyên, tạm trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

    Cuồng ghen, chồng

    Cuồng ghen, chồng "nói chuyện" với vợ... bằng búa

    (ĐSPL) - Giữa đêm, sau khi "nói chuyện" với vợ... bằng nhiều nhát búa vào đầu, gã đàn ông cuồng ghen liền quay sang tấn công bảo vệ dân phố khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não vì lý do... nghi ngờ ông này là tình địch.