+Aa-
    Zalo

    Người dân Malaysia chào đón vị vua mới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Malaysia chính thức chào đón vị vua thứ 15 của mình vào ngày hôm qua, 13/12 tại thủ đô Kuala Lumpur.

    (ĐSPL) – Malaysia chính thức chào đón vị vua thứ 15 của mình vào hôm 13/12, tại thủ đô Kuala Lumpur.

    Tân Quốc vương Malaysia Muhammad V.

    Tiểu vương bang Kelantan, ông Muhammad V (47 tuổi) chính thức tuyên thệ trở thành nhà vua thứ 15 của Malaysia sau khi được Hội đồng các tiểu vương bầu chọn trong Hội nghị hồi tháng 10/2016.

    Lễ đăng cơ diễn ra tại Quảng trường Quốc hội ở thủ đô Kuala Lumpur với sự có mặt của Thủ tướng Najib Razak, các thành viên nội các và nhiều vị khách quý khác.

    Muhammad V, người đã học tại trường Đại học Oxford và cụ thể là Trung tâm nghiên cứu Hồi giáo của Oxford, được ủng hộ mạnh mẽ trong việc trở thành tân Quốc vương Malaysia.

    Tiểu Vương Muhammad V, sinh ngày 6/10/1969, lên ngôi Tiểu Vương bang Kelantan từ năm 2010 và kiêm nhiệm chức Phó Vương Malaysia từ năm 2011. Ông được nhận xét là một người nhân hậu, khiêm nhường và vô cùng sùng bái đạo Hồi và rất yêu thích các môn thể thao mạo hiểm.

    Các vị vua Malaysia từ năm 1957 đến nay.

    Trước đó vào tối ngày 12/12, cũng tại Cung điện Hoàng gia đã diễn buổi lễ chia tay có tính biểu tượng Nhà Vua thứ 14 của Malaysia là Tiểu Vương Abdul Halim của bang Kedah (89 tuổi), kết thúc nhiệm kỳ 5 năm theo hệ thống quân chủ luân phiên của Malaysia.

    Sultan Nazrin Shah Perak đã trở thành phụ tá của nhà vua tại buổi lễ.

    Trong khi đó, ngày 1/12 vừa qua ở Thái Lan, Thái tử Maha Vajiralongkorn đã trở thành vị vua thứ 10 của vương triều Chakri, lấy niên hiệu là Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun hay Rama X, chấm dứt thời kỳ vương quốc Thái Lan không có vua suốt 50 ngày.

    Điều 32 Hiến pháp Malaysia

    1. Người nắm quyền tối cao tại Malaysia là Quốc vương, người sẽ được ưu tiên hơn những người khác tại Liên bang và sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kì thủ tục tố tụng nào ở bất kì tòa án nào ngoại trừ Tòa án đặc biệt được thành lập theo Phần XV.

    2. Người kế nhiệm của Quốc vương sẽ được ưu tiên hơn tất cả những người khác trên toàn Liên bang.

    3. Quốc vương được bầu bởi Hội đồng Tiểu vương cho nhiệm kì năm năm, nhưng có thể từ chức bất cứ lúc nào bằng cách gửi thư viết tay đến Hội đồng Tiểu vương hoặc bị Hội đồng Tiểu vương bãi nhiệm khỏi văn phòng Tổng thống, và sẽ không được phép giữ các chức vụ tại Hội đồng Tiểu vương.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    Link nguồn: http://www.agc.gov.my

    PHƯƠNG PHƯƠNG(Theo Chanel News Asia)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-malaysia-chao-don-vi-vua-moi-a174037.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan