+Aa-
    Zalo

    Người đàn ông tử vong cạnh chiếc xe máy trên đoạn đường vắng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đang lưu thông trên quốc lộ 279, đoạn qua đèo Hạ My, người dân bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông cạnh chiếc xe máy.

    Đang lưu thông trên quốc lộ 279, đoạn qua đèo Hạ My, người dân bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông cạnh chiếc xe máy.


    Chiếc xe máy tại hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Giao Thông 

    Chiều 22/4, người dân xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 12h cùng ngày, phát hiện thi thể người đàn ông tử vong bên cạnh xe máy trên quốc lộ 279, đoạn qua đèo Hạ My, xã Long Sơn, huyện Sơn Động.

    Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, đây là đoạn đường vắng, nằm giữa rừng tự nhiên, lại có nhiều khúc cua tay áo trơn trượt, nguy hiểm.

    Chiếc xe có BKS: 98L1- 063.62, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn có mưa to, kèm theo gió lớn nên nhiều người suy đoán, có thể người đàn ông trên tự gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Sơn Động đã có mặt tại hiện trường.

    Tiến hành kiểm tra, công an xác định nạn nhân tên Vi Văn Thắng (trú tại thôn Đặng, xã Vĩnh An, huyện Sơn Động).

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, ngày 21/4, đại diện UBND xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc một công dân tử vong bất thường tại nhà riêng.

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 20/4, khi đi mua mật ong, một người người dân địa phương đã bất ngờ phát hiện ông T. tử vong.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Công an huyện Lục Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương có mặt tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

    Ông T. nguyên là Bí thư chi bộ thôn Ngọc Sơn (xã Chu Diện). Sau khi nghỉ công tác, ông ở nhà phụ giúp vợ nuôi ong bán mật. Hoàn cảnh kinh tế gia đình nạn nhân còn nhiều khó khăn.

    Trước khi xảy ra vụ việc, ông T. bị đau chân phải dùng đến nạng nên ít ra khỏi nhà. Tại địa phương, nạn nhân được mọi người đánh giá sống hòa đồng.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-tu-vong-canh-chiec-xe-may-tren-doan-duong-vang-a320632.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan