+Aa-
    Zalo

    Nhà Trắng không thúc đẩy Ukraine tiến tới đàm phán với Nga

    (ĐS&PL) - Phía Nhà Trắng (Mỹ) khẳng định Washinton không khuyến khích Ukraine tiến tới đàm phán với Nga.

    Theo hàng tin RT, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel, cho biết bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy “sẽ tùy thuộc vào Ukraine”, nhấn mạnh Washington “sẽ không nói chuyện về tương lai Ukraine nếu không có sự tham gia của Ukraine".

    Người phát ngôn Vedant Patel cáo buộc "điện Kremlin không quan tâm đến việc đàm phán hoặc kết thúc cuộc chiến này".

    nha trang khong thuc day ukraine dam phan hoa binh voi nga dspl
    Nhà Trắng không thúc đẩy Ukraine đàm phán hòa bình với Nga. Ảnh sưu tầm

    Trước đó, theo đài NBC (Mỹ), ngày 4/11, cho biêt các quan chức Mỹ và châu Âu đã âm thầm trao đổi với Chính phủ Ukraine về việc hòa đàm với Nga nhằm chấm dứt xung đột.

    Các đối thoại bao gồm các kế hoạch khái quát về những gì Ukraine có thể phải từ bỏ để đạt được thỏa thuận với Nga.

    Mới đây, cũng theo nguồn tin này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận “quan chức tình báo hoặc cố vấn lãnh đạo… các nước có thể sẽ nói chuyện với Nga về cách quản lý mọi thứ". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phương Tây chưa gây áp lực công khai, buộc Kiev phải đàm phán với Moskva.

    nha trang khong thuc day ukraine dam phan hoa binh voi nga dspl1
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh sưu tầm

    Tổng thống Zelensky cũng nêu điều kiện đàm phán với Nga. “Họ phải rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi, chỉ sau đó, mới tính đến chuyện đàm phán ngoại giao”, ông nói.

    Xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.

    Nguyễn Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nha-trang-khong-thuc-day-ukraine-tien-toi-dam-phan-voi-nga-a598709.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan