+Aa-
    Zalo

    Nhà Trắng tuyên bố 'chiến đấu quyết liệt' với báo chí Mỹ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chánh văn phòng Nhà Trắng tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt với các phương tiện truyền thông đang “ra sức hạ bệ” tân Tổng thống Trump với việc đưa tin “lệch lạc".

    (ĐPSL) – Hôm 22/1, Chánh văn phòng Nhà Trắng tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt với các phương tiện truyền thông đang “ra sức hạ bệ” tân Tổng thống Donald Trump với việc đưa tin “lệch lạc”.

    "Vấn đề không phải là quy mô đám đông. Vấn đề là các cuộc tấn công và nỗ lực xoá bỏ tính hợp pháp của tổng thống trong một ngày. Chúng tôi sẽ không ngồi ì ra đấy và chấp nhận nó", Reince Priebus, Chánh văn phòng Nhà Trắng nói trong chương trình Ngày chủ nhật trên Fox News, theo Vnexpress.

    Ông Priebus nói đến việc các tờ báo Mỹ đưa ra so sánh cho thấy lượng người tham dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump hôm 20/1 ít hơn lượng người dự lễ tuyên thệ của Tổng thống Barack Obama hồi 2009.

    "Chúng tôi sẽ đáp trả quyết liệt mỗi ngày và hai lần vào chủ nhật", ông Priebus nói.

    Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus. (Ảnh: Reuters)

    Chánh văn phòng Priebus cũng nhắc lại lời của người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer hôm 22/1, rằng báo chí đã chỉnh sửa các bức ảnh cho thấy đám đông dự lễ nhậm chức của ông Trump hôm 20/1 nhỏ hơn so với thực tế.

    Cả ông Priebus và ông Spicer đều nhấn mạnh đến bản tin về tượng bán thân của biểu tượng đấu tranh cho dân quyền Martin Luther King Jr. đã bị đưa ra khỏi phòng Bầu dục sau khi ông Trump đảm nhận vai trò tổng thống.

    Bản tin đã được chỉnh sửa nhanh chóng nhưng ông Trump đã nêu tên phóng viên trong cuộc gặp với CIA. Ông Spicer cũng mắng mỏ người này sau đó.

    Về phía ông Trump, trong ngày đầu đảm nhận vai trò tổng thống, ông đã tuyên chiến với truyền thông và cáo buộc các nhà báo giảm số lượng người tham dự lễ tuyên thệ của mình.

    Reuters nhận định chính quyền mới của Mỹ sẽ tiếp tục có quan điểm gây hấn với các cơ quan báo chí trong việc đưa tin về Trump. Hãng này dẫn lại thông tin từ hệ thống tàu điện ngầm Washington cho biết có gần 200.000 người sử dụng tàu vào lúc 11h sáng ngày 20/1, so với hơn 500.000 người dùng phương tiện này vào lễ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama hồi 2009.

    Lễ nhậm chức năm 2009 của ông Obama, tổng thống gốc Phi đầu tiên của Mỹ, thu hút gần 38 triệu người theo dõi, là con số cao thứ hai kể từ khi Nielsen bắt đầu thu thập số liệu như vậy vào năm 1969 khi Tổng thống Richard Nixon tuyên thệ nhậm chức, Dân Trí đưa tin.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nha-trang-tuyen-bo-chien-dau-quyet-liet-voi-bao-chi-my-a179112.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan