+Aa-
    Zalo

    Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng khi đập 2 khối bê tông chứa thi thể ở Bình Dương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhân chứng đập 2 khối bê tông chứa thi thể ở Bình Dương cho biết, sau khi mở được cái nắp thùng nhựa thì phát hiện xác trà và một cơ thể người.

    Nhân chứng đập 2 khối bê tông chứa thi thể ở Bình Dương cho biết, sau khi mở được cái nắp thùng nhựa thì phát hiện xác trà và một cơ thể người.

    Liên quan đến vụ 2 thi thể người bị giấu xác trong thùng nhựa đổ bê tông được phát hiện trong căn nhà cấp 4 tại tỉnh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

    Mùi tử khí bốc ra nồng nặc, nhiều người đứng cách xa nhiều mét vẫn cảm thấy khó chịu.

    Như đã thông tin trước đó, khoảng 20h ngày 15/5, tại ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bảng, tỉnh Bình Dương), một người đàn ông trong khi đang dọn dẹp căn nhà cấp 4 mới thuê, thấy bồn nhựa 500 lít thường dùng để chứa nước nhưng đổ bêtông kín mít nên đã đập thùng nhựa đổ bê tông đem đi vứt thì bất ngờ phát hiện một thi thể người bên trong.

    Thi thể này đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối. Ngay sau đó, người dân trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

    Khối bê tông chứa thi thể nạn nhân ở Bình Dương - Ảnh: VnExpress

    Báo Tổ Quốc thông tin thêm, đến khoảng 9h ngày 16/5, sau khi đưa được thi thể giấu trong thùng nhựa đổ bê tông ra ngoài để mang đi khám nghiệm, công an tiếp tục phát hiện thêm 1 thi thể khác cũng bị giấu trong khối bê tông bên hông căn nhà này.

    Chia sẻ trên Zing.vn, ông Nguyễn Mạnh Hùng (55 tuổi, làm nghề bốc mộ), cho biết ông là người đập cả 2 khối bê tông chứa thi thể người.

    Theo ông Hùng, tối 15/5, một công an xã vào nhà nhờ ông đập khối bê tông để xác thực việc một người bị sát hại, phi tang xác.

    "Anh công an nói có một người khoan khối bê tông nhưng nghe mùi hôi quá nên sợ hãi bỏ chạy. Tôi vào đập bể khối bê tông thì mới lòi ra cơ thể người", Zing.vn dẫn lời ông Hùng.

    Ông Hùng miêu tả thi thể được đặt vào nửa cái bồn chứa nước, rồi đổ bê tông vào, nạn nhân có thể là nữ giới, không mặc quần áo và được bọc bên ngoài bằng một cái mền.

    Thùng nhựa thứ 2 cũng chứa thi thể được bao bọc kỹ lưỡng bằng một lớp xi măng, phần nắp được hàn thêm một miếng sắt và bắn silicon nên rất chắc.

    "Sau khi mở được cái nắp, tôi thấy có xác trà và một cơ thể người. Người này rất ít tóc, tôi đoán là nam giới”, ông Hùng thuật lại.

    Ông Hùng kể lại giây phút đập khối bê tông chứa thi thể người. Ảnh: Zing.vn

    Theo ông Hùng, với kinh nghiệm mấy chục năm bốc xác, ông cho rằng cả 2 nạn nhân mới bị sát hại vì 2 xác chết đều chưa thối rữa.

    "Cả 2 thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Nếu một người chết lâu, tôi chỉ cần nắm phần tóc đã rơi ra ngoài", ông Hùng phân tích.

    Nguồn tin riêng trên báo Người Đưa Tin, công tác xác định danh tính của các nạn nhân đang được Công an tỉnh Bình Dương gấp rút thực hiện. Được biết, căn nhà nơi xảy ra vụ việc được mua đi bán lại qua nhiều đời chủ. Cách nay khoảng 7 tháng, có 2 nữ và 1 nam đi ô tô đến thuê căn nhà nói trên.

    Thông tin trên báo Dân Việt, theo những người hàng xóm ở gần hiện trường, sau khi 3 người trên thuê căn nhà cấp 4 tại ấp 5, xã Hưng Hòa, một nhóm thanh niên từ Bình Phước xuống ở cùng tại căn nhà này.

    Sau Tết Nguyên đán 2019, nhóm thanh niên kia rời đi, căn nhà chỉ còn lại cặp nam nữ kia ở lại với hành tung khá bí ẩn.

    Theo mô tả của hàng xóm, người phụ nữ ở thuê căn nhà nói trên cao chừng 1m50, tóc cắt ngắn và trên người có một số hình xăm. Còn người đàn ông chừng 30 tuổi ít khi ra khỏi nhà.

    Nhóm người này tỏ ra bí ẩn, không giao du với hàng xóm, và có những thời điểm giăng bạt che kín phần cửa chính của căn nhà.

    Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhan-chung-ke-lai-giay-phut-kinh-hoang-khi-dap-2-khoi-be-tong-chua-thi-the-o-binh-duong-a275686.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan