+Aa-
    Zalo

    Nhật Bản dự định chi 13,5 tỷ USD xây dựng casino đầu tiên

    (ĐS&PL) - Chính phủ Nhật Bản mới đây đã thông qua kế hoạch chi tới 13,5 tỷ USD nhằm xây sòng bạc hợp pháp đầu tiên của nước này ở Osaka.

    Casino này sẽ được xây dựng trên đảo nghỉ dưỡng Yumeshima ở Vịnh Osaka và dự kiến mở cửa vào năm 2029. Bộ trưởng Giao thông và Đất đai Nhật Bản Tetsuo Saito khẳng định, kế hoạch mở sòng bạc được phê duyệt sau khi các nhà chức trách cân nhắc toàn diện mọi khía cạnh.

    AFP đưa tin, chính quyền thành phố Osaka và Nagasaki ở miền tây Nhật Bản từ lâu đã tìm kiếm giấy phép xây dựng các tổ hợp nghỉ dưỡng (IR) gồm sòng bạc, trung tâm hội nghị, khách sạn, nhà hàng và địa điểm giải trí.

    Chúng tôi kỳ vọng IR sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn lan tỏa nét quyến rũ của Nhật Bản" - ông Saito nói.

    nhat ban du dinh chi 13 5 ty usd xay dung casino dau tien
    Nhật Bản xây dựng casino đầu tiên. Ảnh: Reuters

    Trải qua một thời gian dài cấm sòng bạc, Nhật Bản đã thông qua luật mở đường cho ngành công nghiệp này hoạt động hợp pháp vào năm 2016. Hai năm sau, quốc hội nước này tiếp tục ban hành luật cho phép xây dựng các tổ hợp IR.

    Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng cơ sở này sẽ góp phần phát triển khu vực trở thành điểm du lịch quảng bá sức hút của Nhật Bản ra thế giới.

    Tuy nhiên, dự án xây dựng casino cũng đã gây nhiều tranh cãi trong những năm qua. Các nhà phê bình cảnh báo quyết định chấp thuận xây dựng sòng bạc có thể làm tồi tệ hơn vấn nạn cờ bạc vốn đã nghiêm trọng của đất nước.

    Một cuộc khảo sát được chính phủ thực hiện vào năm 2021 cho thấy khoảng 2,2% dân số, tương đương 2,8 triệu người Nhật Bản đang bị ảnh hưởng bởi chứng nghiện cờ bạc.

    Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Saito cũng lưu ý luật pháp có giới hạn số lần công dân Nhật Bản tới sòng bạc và gia đình có thể yêu cầu cấm người thân vào sòng bạc.

    Theo kế hoạch, khu nghỉ dưỡng tích hợp casino ở thành phố Osaka sẽ do công ty quốc tế nghỉ dưỡng MGM chi nhánh Nhật Bản và công ty tài chính Orix cùng khoảng 20 công ty địa phương khác đảm nhận.

    Ngoài sòng bạc, khu phức hợp còn có ba khách sạn với sức chứa 2.500 phòng, một phòng hội nghị quốc tế và các cơ sở triển lãm. Ước tính sau khi hoàn thành khu này sẽ đón 20 triệu du khách trong và ngoài nước mỗi năm, với doanh thu 520 tỷ yên (3,9 tỷ USD), trong đó 80% từ sòng bạc.

    Phương Uyên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-ban-du-dinh-chi-13-5-ty-usd-xay-dung-casino-dau-tien-a572373.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Sữa đậu nành bị thu hồi ở Nhật Bản, Vinasoy chính thức lên tiếng

    Sữa đậu nành bị thu hồi ở Nhật Bản, Vinasoy chính thức lên tiếng

    Vinasoy cho biết, thành phố Chiba (Nhật Bản) yêu cầu nhà nhập khẩu chỉ thu hồi lượng sản phẩm rất nhỏ gồm 15 thùng sữa loại 200ml và 10 thùng loại 1 lít. Thông tin sản phẩm sữa đậu nành cực nổi tiếng tại Việt Nam bị Nhật phát hiện chứa vi khuẩn gây ung thư dạ dày cũng chỉ là tình tiết suy diễn