+Aa-
    Zalo

    Nhật Bản sẽ phát triển loại thuốc giúp răng mọc lại nhiều lần

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các nhà khoa học tại Nhật Bản đang có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển 1 loại thuốc có khả năng kích hoạt cơ chế cho răng mọc lại nhiều lần.

    Thông tin trên Báo Tin tức cho biết, trang Euronews đưa tin, các nhà khoa học tại Nhật Bản đang có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển 1 loại thuốc có khả năng kích hoạt cơ chế cho răng mọc lại nhiều lần.

    Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Y khoa Bệnh viện Kitano ở Osaka, Nhật Bản, thực hiện nhằm mục đích mang đến một loại thuốc điều trị cho những bệnh nhân thiếu răng vĩnh viễn do các yếu tố bẩm sinh, liên quan đến ảnh hưởng di truyền hoặc phát triển xảy ra trong thời kỳ bào thai.

    rang sua bi thua
    Các dị tật bẩm sinh về răng. Ảnh minh họa

    Các dị tật bẩm sinh về răng là căn bệnh phổ biến ở con người, ảnh hưởng đến 1% dân số trên toàn thế giới. Các nghiên cứu cho thấy bệnh thiếu răng bẩm sinh xuất hiện nhiều ở phụ nữ hơn đàn ông. Hiện chưa có số liệu thống kê chính xác có bao nhiêu người mắc tình trạng này trên khắp thế giới.

    Theo báo Thanh niên, ban đầu, các nhà khoa học tại đây không biết chắc liệu việc ức chế gien USAG-1 có đủ để răng mọc lại hay không. Tuy nhiên, thí nghiệm trên chuột và chồn đã cho kết quả thành công rực rỡ. Loại thuốc kháng thể ức chế đó đã giúp mọc lại răng ở các con vật thí nghiệm.

    Trước đó, kết quả đầy hứa hẹn này đã được Tạp chí khoa học Nature công bố năm 2021 và thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng khoa học toàn cầu.

    Các thử nghiệm lâm sàng của loại thuốc này dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 7/2024 và có thể sẵn sàng sử dụng vào năm 2030. Việc sử dụng được nghiên cứu dành cho các nha sĩ.

    2 rung rang shutterstock147202313
    Thuốc sẽ mang lại hy vọng mọc răng mớ. Ảnh: SHUTTERSTOCK

    Loại thuốc này hiện vẫn chưa được đặt tên. Nếu được sử dụng hiệu quả trên người, thuốc sẽ mang lại hy vọng mọc răng mới cho hàng triệu người đang phải dùng răng giả trên khắp thế giới.

    Báo Thanh niên dẫn chia sẻ của ông Takahashi với tạp chí Nhật Bản The Mainichi: "Ý tưởng giúp bệnh nhân mọc lại răng mới là ước muốn của mọi nha sĩ. Tôi đã mong muốn đạt được điều đó từ khi mới tốt nghiệp đại học. Tôi hiện tự tin mình có thể biến điều đó thành hiện thực. Chúng tôi hy vọng sẽ mở đường việc dùng thuốc trong điều trị lâm sàng".

    Có thể thấy, tình trạng bị rụng răng ở người trưởng thành là rất phổ biến. Thống kê ở Vương quốc Anh cho thấy, khoảng 73% người dân nước này đã bị mất ít nhất 1 chiếc răng. Nguy cơ rụng răng sẽ tăng khi chúng ta già đi. Các nguyên nhân gây rụng răng thường là do chấn thương, bệnh lý hoặc lão hóa.

    Theo nguồn tin từ Daily Mail, trồng răng giả hiện là phương pháp điều trị rụng răng được dùng nhiều nhất hiện nay nhưng chúng không tồn tại vĩnh viễn và không bền bằng răng thật.

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhat-ban-se-phat-trien-loai-thuoc-giup-rang-moc-lai-nhieu-lan-a583490.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Quảng Ninh: Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị u tai giữa bẩm sinh

    Quảng Ninh: Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị u tai giữa bẩm sinh

    Bệnh nhi 5 tuổi bị đau nhức tai nhẹ, đi khám nội soi tai mũi họng bất ngờ phát hiện khối trắng đục như hạt ngọc trai nằm trong tai phải. Trước đó, bé chưa từng bị viêm tai giữa, chảy mủ tai hay can thiệp tai giữa. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc u tai giữa phải bẩm sinh sau đó bệnh nhi được chuyển lên viện tỉnh phẫu thuật nội soi lấy khối u.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Quảng Ninh: Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị u tai giữa bẩm sinh

    Quảng Ninh: Phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị u tai giữa bẩm sinh

    Bệnh nhi 5 tuổi bị đau nhức tai nhẹ, đi khám nội soi tai mũi họng bất ngờ phát hiện khối trắng đục như hạt ngọc trai nằm trong tai phải. Trước đó, bé chưa từng bị viêm tai giữa, chảy mủ tai hay can thiệp tai giữa. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc u tai giữa phải bẩm sinh sau đó bệnh nhi được chuyển lên viện tỉnh phẫu thuật nội soi lấy khối u.