+Aa-
    Zalo

    Nhóm "côn đồ" đập phá quán trà sữa ở TP.HCM: Nguyên nhân vì tố "bom hàng" trên mạng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại cơ quan công an, nhóm "côn đồ" khai nhận vì bị bêu riếu chuyện "bom hàng" trên mạng xã hội nên bực tức và cầm hung khí đến đập phá nhà dân khiến 2 người bị thương.

    Tại cơ quan công an, nhóm "côn đồ" khai nhận vì bị bêu riếu chuyện "bom hàng" trên mạng xã hội nên bực tức và cầm hung khí đến đập phá nhà dân khiến 2 người bị thương.

    Nhóm "côn đồ" đập phá nhà dân tại TP.HCM bị công an tạm giữ. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Liên quan đến vụ nhóm nhóm "côn đồ" đập phá nhà dân ở TP.HCM khiến 2 người bị thương, Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ Lê Hoàng Đệ (Beo, 28 tuổi), Thái Thành Kiên (28 tuổi) và Lê Trần Mỹ (33 tuổi, cùng ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

    Bên cạnh đó, công an cũng tiến hành khám nghiệm thương tích các nạn nhân để để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

    Về nguyên nhân, theo lời khai của nhóm nghi phạm, vào chiều 9/1, Kiên, Đệ, Mỹ và bạn gái của Mỹ ngồi uống nước gần quán trà sữa trên đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Bạn gái mượn điện thoại của Mỹ đặt pizza và "mượn" điểm giao hàng là địa chỉ quán trà sữa.

    Sau đó, shipper mang đồ ăn tới nhưng không liên lạc được với khách.

    Chị T. (chủ quán trà sữa) nghĩ tài xế bị "bom hàng" nên mua giùm và đăng thông tin vụ việc lên mạng xã hội.

    Đến khi bạn gái của Mỹ gọi lại cho tài xế giao hàng thì người này nói pizza đã có người nhận. Sau đó, nhóm của Mỹ đọc được thông tin chị T. đăng trên mạng xã hội nên bực tức. Nhóm này tìm tới quán trà sữa và dẫn đến vụ truy sát 2 người đàn ông.

    "Nhóm này khai do điện thoại hết pin, chứ không có ý định "bom hàng" nên khi bị đăng lên mạng, họ bực tức dẫn đến hành động sai trái", Công an huyện Nhà Bè nói.

    Camera ghi lại diễn biến sự việc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM 

    Công an huyện Nhà Bè cũng cho biết, 2 người đàn ông bị đánh trong clip là khách đến uống trà sữa.

    Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhom-con-do-dap-pha-quan-tra-sua-o-tphcm-nguyen-nhan-vi-to-bom-hang-tren-mang-a352376.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan