+Aa-
    Zalo

    Những quốc gia đón năm mới 2018 đầu tiên trên thế giới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati đã chính thức bước sang năm mới 2018 vào 17h theo giờ Việt Nam.

    Quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati đã chính thức bước sang năm mới 2018 vào 17h theo giờ Việt Nam.

    Vào khoảng 17h chiều 31/12 giờ Việt Nam, tiếng chuông đón chào năm mới đã vang lên ở quốc đảo Samoa, Tonga và đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati. Đây cũng là 3 nơi đón giao thừa sớm nhất trên thế giới.

    Điệu nhảy chào đón năm mới 2018 của người dân Samoa. Ảnh: Instagram

    Chậm hơn Kiribati và Samoa 15 phút, các hòn đảo thuộc quần đảo Chatham của New Zealand đón giao thừa vào lúc 17h15' (giờ Việt Nam).

    Pháo hoa đón năm mới 2018 tại SkyTower, New Zealand. Ảnh: Getty Images AsiaPac

    Trong khi đó, danh hiệu vùng đất đón năm mới muộn nhất trên thế giới thuộc về thành phố Honolulu, Hawaii, Mỹ. Nơi đây sẽ đón chào ngày đầu tiên của năm 2018 đúng 24 giờ sau đó tức là khoảng 17h ngày 1/1/2018 (giờ Việt Nam).

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-quoc-gia-don-nam-moi-2018-dau-tien-tren-the-gioi-a214908.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan