+Aa-
    Zalo

    Những vụ án đình đám, xôn xao dư luận năm 2019 (phần 2)

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 2019 là một năm xảy ra rất nhiều sự kiện pháp lý đình đám: “Bộ tứ” gây ra vụ giết người đổ bê tông chấn động Bình Dương; Anh truy sát cả nhà em trai;...

    2019 là một năm xảy ra rất nhiều sự kiện pháp lý đình đám: “Bộ tứ” gây ra vụ giết người đổ bê tông chấn động Bình Dương;  Anh truy sát cả nhà em trai;...

    6. “Bộ tứ” gây ra vụ giết người đổ bê tông chấn động Bình Dương

    Chân dung 4 bị can. Ảnh: CACC

    Sau quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ án giết người đổ bê tông do Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cầm đầu. Ba đồng phạm của Hà gồm Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979, ngụ Gò Vấp, TP.HCM).

    Theo điều tra, vào tháng 10/2018, Thảo thuê nhà số 90 thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) để cả nhóm và 2 anh L. và T. tu luyện giáo phái lạ. Tại đây, Hà thông báo cho mọi người rằng, quá trình tu luyện khổ hạnh phải trải qua 2 giai đoạn gọi là “Tẩy Tịnh” (tẩy bỏ dơ bẩn của cơ thể) và “Tịnh Cốc” (không ăn, không uống) cho đến khi hoàn thành “chánh quả”.

    “Tịnh Cốc” được khoảng 10 ngày, anh L. chịu không đựng nổi “khổ hạnh” nên nhảy lầu bỏ trốn. Thấy vậy, Hà và anh T. dìu anh L. lên phòng. Sau đó, anh L. tử vong. Tiếp đó, nhóm Hà sát hại anh T. vì nghi bị “quỷ sa tăng” nhập.

    Cả nhóm đã đổ bê tông giấu 2 nạn nhân. Tháng 5/2019, vụ án bị phát hiện. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nhóm đối tượng trên.

    7. Vì 0,5m đất giáp ranh, anh truy sát cả nhà em trai

    Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội (áo kẻ), đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Đông. 

    Sáng 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) vác dao sang nhà em trai là Nguyễn Văn H. (SN 1969) truy sát khiến 5 người thương vong.

    Các nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Văn H.; Nguyễn Thị B. (SN 1991, con gái ông H.); bà Doãn Thị V. (SN 1971, vợ ông H.) và cháu gái ông H. là Nguyễn Huyền M. (SN 2018). Con dâu ông H. là Đỗ Thị Nh. (SN 1995) bị thương nặng. Nguyễn Văn Đông đã bị bắt và bị tạm giam 4 tháng để điều tra về tội Giết người.

    Về nguyên nhân dẫn tới án mạng, theo ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng), trước đó, Đông và ông H. đã thỏa thuận về việc phân chia 0,5m đất giáp ranh trên phần đất cha ông để lại. Tuy nhiên, con trai ông H. không đồng ý với thỏa thuận này. Bực tức, Đông đã gây ra vụ thảm sát...

    8. Bắt tạm giam thẩm phán, giảng viên xâm phạm gia cư ở TP.HCM

    Bị can Nguyễn Hải Nam - Ảnh: A.X.

    Chiều 1/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Nam, thẩm phán, Phó Chánh án TAND quận 4 và Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát để điều tra hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác.

    Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự xâm phạm chỗ ở của người khác và triệu tập những người liên quan để điều tra. Ngay sau đó,Công an quận 1 đã kiểm tra và trục xuất các đối tượng chiếm giữ căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm là nơi ở của mẹ con bà Hoàng Thị Thu Thảo. Đây cũng là căn nhà bị Nam và Tùng xâm phạm.

    Trước đó, bà Thảo gửi đơn đến Công an quận 1 tố cáo ông Nguyễn Hải Nam, ông Lâm Hoàng Tùng và bà Nguyễn Thị Hạnh - Văn phòng Thừa phát lại tại TP.HCM cùng một nhóm người xông vào nhà bắt 3 con bà ra khỏi nhà và chiếm nhà.

    9. Phá đường dây cá độ siêu “khủng” dưới hình thức tín chấp

    Nguyễn Hoàng Long cầm đầu đường dây đánh bạc siêu "khủng".

    Cục Cảnh sát Hình sự (bộ Công an) vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô cực “khủng”, số tiền giao dịch lên đến gần 10.000 tỷ đồng.

    Ngoài tổ chức cá độ bóng đá trên mạng, các đối tượng còn hoạt động phi pháp dưới hình thức ghi số đề, đá gà. Các đường dây đánh bạc qua mạng thông thường sẽ yêu cầu con bạc nạp tiền vào tài khoản rồi quy ra tiền ảo để chơi nhưng trong đường dây này, nhà cái lại sử dụng hình thức đánh bạc tín chấp (trả sau).

    Cầm đầu đường dây là Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM). Qua hàng tháng trời cử trinh sát theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 8/10/2019, bộ Công an đã quyết định triệt phá đường dây đánh bạc do Long cầm đầu.

    Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã bắt giữ 10 đối tượng ở TP.HCM. Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ hơn 5 tỷ đồng, 5 máy vi tính, 3 máy tính bảng, 12 điện thoại di động, 3 thẻ ATM và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

    10. Chủ tịch HĐQT công ty Petroland Bùi Minh Chính “xộ khám”


    Bị can Bùi Minh Chính (Ảnh bộ Công an).

    Ngày 2/10, cơ quan An ninh điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (công ty Petroland); đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Petroland, nguyên Giám đốc công ty Petroland.

    Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2012 - 2018, với tư cách là Giám đốc công ty Petroland, ông Bùi Minh Chính đã ký hợp đồng, duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất và ký hợp đồng bán bất động sản của Petroland trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Petroland gần 100 tỷ đồng.

    Ánh Dương (T/h)

    Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số gộp: 7 số: Số 11+12+13+14+ Số 3+4 (Chủ Nhật) + Số 3 (Tháng) (Từ ngày 18/1 đến 25/1/2020)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-vu-an-dinh-dam-xon-xao-du-luan-nam-2019-phan-2-a308351.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan