+Aa-
    Zalo

    Nổ lớn tại căn cứ dân quân thân Iran ở Iraq, 9 người thương vong

    (ĐS&PL) - Quan chức Bộ Nội vụ Iraq cho biết vụ nổ lớn xảy ra đêm 19/4, rạng sáng 20/4 ở căn cứ Calso của Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMF).

    VOV đưa tin, Quan chức Bộ Nội vụ Iraq cho biết vụ nổ lớn xảy ra đêm 19/4, rạng sáng 20/4 ở căn cứ Calso của Lực lượng Tổng động viên Iraq (PMF), cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam, khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương.

    Video trên mạng xã hội cho thấy đám cháy và cột khói lớn bốc lên tại căn cứ Calso trong đêm. "Vụ nổ đã gây thiệt hại vật chất và thương vong. Chúng tôi đang tiến hành điều tra", PMF ra thông cáo cho hay.

    Cháy lớn và khói bốc lên sau vụ nổ tại căn cứ Kalso rạng sáng 20/4. Ảnh: Báo Thanh niên.

    Cháy lớn và khói bốc lên sau vụ nổ tại căn cứ Kalso rạng sáng 20/4. Ảnh: Báo Thanh niên.

    Hai nguồn tin an ninh Iraq nói rằng đây là hậu quả của một cuộc không kích, nhưng chưa rõ bên nào tiến hành. Một quan chức quân đội Iraq nói rằng kho chứa thiết bị tại căn cứ đã phát nổ và ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát.

    Tuy nhiên, theo Bloomberg, Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, lên tiếng phủ nhận cáo buộc.

    “Điều đó không đúng sự thật. Hôm nay, Mỹ không tiến hành các cuộc không kích ở Iraq”, CENTCOM khẳng định

    Các quan chức Israel nói với CNN rằng nước này không liên quan đến vụ nổ ở căn cứ PMF. Vụ việc diễn ra một ngày sau vụ tấn công vào thành phố Isfahan của Iran bị nghi do Israel thực hiện. 

    Theo VnExpress, PMF là liên minh dân quân do chính phủ Iraq hậu thuẫn, được thành lập từ năm 2014 nhằm phục vụ cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Mạng lưới này bao gồm khoảng 67 nhóm vũ trang hoạt động trên lãnh thổ Iraq với tổng cộng khoảng 230.000 dân quân, phần lớn là các nhóm Hồi giáo Shiite, cùng với các lực lượng Hồi giáo Sunni, Thiên chúa giáo và dân tộc thiểu số Yazidi.

    PMF về lý thuyết là một phần của lực lượng vũ trang Iraq và nằm dưới quyền chỉ huy của Thủ tướng Mohamed Shia al-Sudani, người giữ cương vị tổng chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, PMF cũng được coi là nhóm vũ trang Shiite chịu chi phối bởi Iran, có nhiều hoạt động lệch khỏi chủ trương của Baghdad.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/no-lon-tai-can-cu-dan-quan-than-iran-o-iraq-9-nguoi-thuong-vong-a415512.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan