+Aa-
    Zalo

    Nóng: Tòa án Nhật Bản tuyên phạt kẻ sát hại bé Nhật Linh án tù vô thời hạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hôm nay (6/7), tòa án Nhật Bản đã tuyên án tù vô thời hạn đối với Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, người bị cáo buộc đã bắt cóc, xâm hại tình dục và sát hại bé Nhật Linh.

    Hôm nay (6/7), tòa án Nhật Bản đã tuyên án tù vô thời hạn đối với Yasumasa Shibuya, 47 tuổi, người bị cáo buộc đã bắt cóc bé Linh bằng xe riêng, sau đó xâm hại tình dục và sát hại bé Nhật Linh.

    Nghi phạm Yasumasa Shibuya. - Ảnh: AP

    Theo Mainichi, Tòa án Nhật Bản đã đã tuyên án tù vô thời hạn đối với Yasumasa Shibuya, nghi phạm sát hại bé Nhật Linh hồi tháng 3/2017, đồng thời là cựu hội trưởng hội phụ huynh nơi bé Nhật Linh theo học. Tới thời điểm hiện tại, bị cáo Yasumasa Shibuya vẫn một mực phủ nhận có liên quan đến cái chết của bé Nhật Linh.

    Trước đó, phiên tòa xét xử với quá trình tranh tụng đã kéo dài suốt nửa tháng, từ ngày 4/6 đến ngày 18/6. Phiên tòa xét xử bắt đầu sau hơn một năm trì hoãn vì nghi phạm sử dụng quyền im lặng. Các công tố viên Nhật Bản đã yêu cầu án tử hình đối với Shibuya. Họ cho rằng, bị cáo đã phạm tội “máu lạnh, ghê tởm và độc ác” khi “bắt cóc, tấn công tình dục và bóp cổ bé Lê Thị Nhật Linh”.

    Theo bản cáo trạng, bị cáo đưa bé Linh vào xe riêng ở Matsudo vào sáng ngày 24/3/2017, sau đó hắn tấn công tình dục và giết hại bé ở trong xe rồi bỏ thi thể của Nhật Linh gần mương thoát nước tại Abiko. “Bị cáo không có dấu hiệu hối hận. Sự đau khổ của bé Linh, người đã thiệt mạng ở nước ngoài vượt quá sức tưởng tượng”, các công tố viên khẳng định.

    Anh Lê Anh Hào, bố bé Nhật Linh trả lời phỏng vấn của báo chí trong phiên tòa sở thẩm kéo dài từ 4/6 - 18/6. - Ảnh: Mainichi

    Shibuya phủ nhận trách nhiệm gây ra cái chết của bé Nhật Linh và tuyên bố những lời cáo buộc của các công tố viên là hư cấu, bịa đặt.

    Viện kiểm sát cho rằng điểm mấu chốt nằm ở các chứng cứ ADN, theo đó, các mẫu máu và nước bọt khớp với ADN của nạn nhân được tìm thấy trong xe của bị cáo đồng thời ADN của bị cáo cũng được tìm thấy trong cơ thể của Nhật Linh.

    Các luật sư bào chữa cho nghi phạm Shibuya nói rằng, các mẫu ADN này có thể đã bị các nhà điều tra cố ý dàn dựng. Tuy nhiên, các công tố viên khẳng định, kết quả ADN này hoàn toàn đáng tin cậy.

    Bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, mất tích khi đang trên đường tới trường hôm 24/3/2017. Khoảng một ngày sau đó, thi thể em được phát hiện ở bờ mương cách nơi em ở khoảng 10km. Các nhà điều tra sau đó đã phát hiện ra nghi phạm sát hại bé Nhật Linh là Yasumasa Shibuya, hàng xóm và cũng là chủ tịch hội phụ huynh ngôi trường của em.

    NGUYỄN QUỲNH (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nong-toa-an-nhat-ban-tuyen-phat-ke-sat-hai-be-nhat-linh-an-tu-vo-thoi-han-a235525.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan