+Aa-
    Zalo

    "Nữ quái" bị truy nã đặc biệt phạm tội về ma túy bị bắt ở đâu?

    (ĐS&PL) - Đối tượng truy nã đặc biệt Nông Thị Phương Lan bỏ trốn khỏi địa phương và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để lẩn trốn lực lượng chức năng.

    Ngày 26/6, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa bắt được đối tượng truy nã đặc biệt Nông Thị Phương Lan (SN 1965, ở TP.Hà Nội) về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy. Lan bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

    Lan là đối tượng phạm tội trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý điều tra, khám phá.

    Thông tin trên Lao động, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ một số đối tượng trong đường dây này. Ngay sau khi biết tin đồng bọn bị bắt, ngày 4/2, Lan đã bỏ trốn khỏi địa phương và di chuyển qua nhiều tỉnh thành để trốn tránh.

    Ngày 30/5, cơ quan Công an tỉnh Cao Bằng ra Quyết định truy nã đặc biệt với Nông Thị Phương Lan về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Bằng các biện pháp trinh sát, nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM.

    Hiện, lực lượng chức năng đang di lý đối tượng về Cao Bằng để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

    nu quai bi truy na dac biet pham toi ve ma tuy bi bat o dau

    Nông Thị Phương Lan thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an

    Liên quan đến tình hình an ninh hình sự trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, theo VOV, gày 24/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp Công an huyện Bảo Lâm, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng khám phá thành công chuyên án mang bí số 723K, bắt 2 đối tượng là Chảo Chàn Khèn (SN 1989, trú tại xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) và Nguyễn Văn Thọ (SN 1988, trú tại xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) về hành vi mua bán chất ma túy.

    Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tại địa bàn huyện Bảo Lâm xuất hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Điện Biên, qua tỉnh Hà Giang đến Cao Bằng sau đó vận chuyển sang Trung Quốc để tiêu thụ với số lượng lớn do đối tượng Chảo Chàn Khèn cầm đầu. Đây là đường dây hoạt động có tổ chức, có sự phân công rõ ràng, hoạt động với tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia với thủ đoạn khép kín và rất tinh vi.

    Các đối tượng trong đường dây trên có mối quan hệ phức tạp liên quan đến các đối tượng cộm cán về ma túy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt nên đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

    Sau quá trình theo dõi, mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 1h30 ngày 24/6, tại khu vực xóm Khuổi Vin, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng Chảo Chàn Khèn và Nguyễn Văn Thọ đang thực hiện hành vi nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nu-quai-bi-truy-na-dac-biet-pham-toi-ve-ma-tuy-bi-bat-o-dau-a580398.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Khi nào vượt đèn đỏ nhưng không bị CSGT xử phạt?

    Khi nào vượt đèn đỏ nhưng không bị CSGT xử phạt?

    Tín hiệu đèn giao thông có ba màu, quy định như sau: Tín hiệu xanh là được đi; Tín hiệu đỏ là cấm đi; Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp.